Hiệu quả Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” triển khai tại Gia Lai

Cập nhật 06/1/2019, 20:01:51

Sau 3 năm triển khai Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” do Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á ( Quỹ AIP) tài trợ thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tại 12 trường tiểu học tham gia dự án đã nâng lên một cách rõ rệt, trung bình đạt trên 95%. Đây được xem là kết quả đáng mừng cho thấy những giải pháp mà các ngành chức năng, đơn vị tài trợ triển khai đã đạt được những hiệu quả rõ rệt.

Nếu như năm 2016, khi Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tại các trường chỉ đạt khoảng 38% thì nay đã nâng lên 95%, thậm chí có những trường đạt gần 100%. Cũng trong giai đoạn này, Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á đã trao hơn 9.000 mũ bảo hiểm đến tận tay các em học sinh và hướng dẫn cụ thể cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách nhằm hạn chế thương vong đến mức thấp nhất liên quan đến các em sau mỗi vụ tai nạn giao thông.

Em Trần Thị Phúc – Trường Tiểu học Hùng Vương, Chư Sê nói: “Con rất vui và sẽ hướng cho các bạn đội mũ bảo hiểm an toàn. Từ đó đi xe mô tô, xe máy được an toàn”.

Ông Hồ Minh Hậu – Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT huyện Chư Sê cũng nói: “Về mặt xã hội thì chúng tôi đánh giá việc làm này rất là cao, bởi vì phát mũ bảo hiểm cho trẻ em để tạo ra ý thức, đồng thời tạo cho xã hội luôn phải nhận thức rõ về đội mũ bảo hiểm đối với việc khi tham gia giao thông”.

Một trong những thành công lớn mà Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” đạt được trên địa bàn tỉnh Gia Lai đó là đã nhận được sự cộng đồng trách nhiệm rất lớn từ các cấp ngành liên quan, chính quyền địa phương và sự chung tay thực hiện từ chính phụ huynh học sinh.

Bà Đinh Kim Phượng – Quản lý chương trình Quốc gia Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á ( Quỹ AIP) cho biết: “Khi nhận được dự án thì cha mẹ là rất thích và đội ngay lập tức vì có một số cha mẹ chia sẻ là họ đã từng bị va chạm giao thông, mũ bảo hiểm đã bảo vệ cho họ. Cho nên từ đó hiệu quả đạt được rất là khác biệt, rất là tốt. Cùng với đó những hoạt động bên lề vẫn được các trường tích cực làm nên là hiệu quả đạt được là bước đột phá, bước thay đổi rõ rệt từ trước và sau triển khai dự án”.

Thành công đạt được từ Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” có sự đồng hành và hỗ trợ tích cực rất lớn từ các nhà trài trợ, đặc biệt là Quỹ FIA của Liên Hợp Quốc ( đối tác và là nhà trài trợ) cho Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á hoạt động. Và qua theo dõi, Quỹ FIA đánh giá, Gia Lai là điểm sáng trong việc tuyên truyền, vận động và không ngừng nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ em nhằm phòng ngừa rủi ro do tai nạn giao thông gây ra.

Bà Natalie Draisin – Giám đốc Bắc Mỹ, Đại diện Liên Hợp Quốc của Quỹ FIA cho biết: “Từ kết quả mà Gia Lai đạt được thì thời gian tới chúng tôi xem đây là tiền đề quan trọng để nhân rộng không chỉ ở nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam mà cả một số nước trên thế giới. Bởi việc hình thành ý thức đội mũ bảo hiểm sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất thương vong do tai nạn giao thông gây ra và bảo vệ tính mạng cho mọi người. Đây là điều mà chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện”.

Dự án “ Mũ bảo hiểm cho trẻ em” đã góp phần thiết thực giảm thiểu tình trạng tử vong do tai nạn giao thông gây ra đối với các em. Và mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng có sự đồng hành, cộng đồng trách nhiệm từ các bên liên quan sẽ là tiền đề để chăm lo tốt hơn cho các mầm xanh của đất nước./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng , Minh Trung , Huy Toàn

Trả lời