Hiệu quả của những mô hình thoát nghèo ở Kông Chro

Cập nhật 09/9/2019, 08:09:07

Phải thừa nhận rằng, tuy quy mô phát triển sản xuất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kông Chro không lớn nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không hề nhỏ. Từ đó đã giúp cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.

Thay vì chỉ độc canh cây lúa nước như trước đây thì mấy năm nay anh Đinh Brêl ở làng TPông 2, xã Yang Nam còn phát triển thêm một số cây trồng khác kết hợp với nuôi bò sinh sản, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình anh ngày càng khấm khá hơn, lo cho con cái ăn học đầy đủ.

Hiện tại gia đình anh Brêl có tổng cộng 2 ha mì, 2 ha mía, 5 sào ruộng và đàn bò sinh sản hơn chục con. Mỗi năm sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình anh Brêl cũng còn tích lũy được một khoản tiền không nhỏ.

Anh Đinh Brêl- Làng TPông 2, xã Yang Nam, huyện KôngChro, Gia Lai cho biết: “Trước kia gia đình khổ lắm, sau vay vốn nhà nước mua bò, mua giống để phát triển kinh tế: trồng mì, bắp, mía, lúa. Bây giờ thì ổn rồi, các con đi học, gia dình đã thoát nghèo. Mỗi năm còn dư 50, 60 triệu”.

Không riêng gì gia đình anh Đinh Brêl mà trong làng TPông 2 cũng có nhiều hộ được công nhận là điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất. Anh Đinh Kếch là một điển hình. Ngoài nuôi bò, làm lúa nước, trồng mì, mía, ớt,  anh Kếch còn trồng thêm 1 ha chuối sứ.

Trước năm 2015 anh Kếch thuộc diện hộ nghèo, nhờ biết cách làm ăn, chịu khó lao động nên năm 2018 gia đình anh được công nhận thoát nghèo.

Anh Đinh Kếch -Làng TPông 2, xã Yang Nam, huyện KôngChro, Gia Lai cũng nói: “Trước đây gia đình khó khăn, vay nhà nước 20 triệu mua bò, mua máy bơm nước để làm cây mì, cây ớt. 3 năm nay trồng chuối bán được có tiền. Tết một ngày được 5- 6 triệu. Nói chung bây giờ làm ăn đỡ hơn trước so với 2017 khó hơn, đầu 2018 đến nay được hơn”.

Từ những mô hình phát triển kinh tế tổng hợp như anh Brêl, anh Kếch…những năm qua công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Kông Chro đạt được những kết quả rất tích cực. Nhiều năm liền huyện Kông Chro thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo đạt và vượt kế hoạch đề ra, riêng trong năm 2018 giảm 7,28% so với năm 2017. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Kông Chro còn cao với  3.437 hộ, chiếm 30,09%. Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo.

Ông Đinh Văn Đêi – Chủ tịch UBND xã Yang Nam, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Để thực hiện tốt chủ trương XĐGN, trong thời gian tới BCĐ GN của xã sẽ chỉ đạo bà con tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Chú trọng nhất là làm sao thay đổi nếp nghĩ cách làm, phương thức sản xuất để bà con có thu nhập cao hơn”.

Ông Lê Xuân Vượng – Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Giải pháp trọng tâm của huyện là đẩy mạnh công tác phối hợp với mặt trận, vận động tuyên truyền người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, đầu tư cho người dân những giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Tuyên truyền người dân vay vốn NHCS để sản xuất nông nghiệp”.

Cùng với đó huyện tiếp tục huy động nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình về đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao kỹ thuật theo hình thức “Cầm tay chỉ việc” và khuyến khích phương pháp “Nông dân huấn luyện nông dân” đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ thấp. Đẩy mạnh liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, trong đó ưu tiên tập trung vào các mô hình dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với các giải pháp đặt ra, huyện Kông Chro phấn đấu  đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 18%.

Hồng Uyên, Duy Linh

 

Trả lời