Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua được các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật qua những phiên tòa xét xử lưu động không chỉ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống TAND mà còn được đánh giá là đem lại những hiệu quả thiết thực với những vụ việc từ thực tế và trực quan.
Phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Cố ý gây thương tích” vừa được TAND huyện Kbang tổ chức tại thị trấn Kbang – nơi xảy ra vụ án. Trong vụ án này, 4 bị cáo cùng sinh năm 1996 và bị hại sinh năm 1994 ở độ tuổi đồng vai phải lứa và dù không có mâu thuẫn gì từ trước nhưng vào tối 16/11/2013, chỉ vì một cái liếc nhìn được cho là nhìn đểu và lời qua tiếng lại với Lê Văn Anh, 4 đối tượng Đỗ Trương Nguyên, Nguyễn Văn Trung Hiếu, Thiều Văn Lai, Nguyễn Văn Lâm đã cùng nhau đánh và dùng dao, kéo đâm Lê Văn Anh bị tổn hại sức khỏe 37%.
Với hành vi phạm tội có tính chất côn đồ, nguy hiểm, 3 bị cáo Đỗ Trương Nguyên, Nguyễn Văn Trung Hiếu, Thiều Văn Lai phải nhận mức án tổng cộng gần 12 năm tù. Từ lời khai nhận và những lời hối lỗi muộn màng của các bị cáo, bị hại tại phiên tòa đã để lại nhiều điều suy ngẫm cho người xem, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên.
Em Lê Tuấn Dũng -Thị trấn Kbang, huyện Kbang nói: “Qua việc xem phiên tòa lưu động xét xử các bị cáo về tội cố ý gây thương tích, em rút ra được nhiều điều. Các bị cáo và bị hại đồng trang lứa nhau nhưng vì nóng giận, xử lý mâu thuẫn bằng bạo lực dẫn đến việc bị thương và làm tổn hại đến nhau. Nếu mà biết kiềm chế, xử sự khéo léo thì sẽ không đến nỗi vậy”.
Từ năm 2010 đến nay, TAND 2 cấp trong tỉnh Gia Lai đã lựa chọn và tổ chức được hơn 630 phiên tòa xét xử lưu động với các vụ án thuộc nhiều hành vi phạm tội khác nhau. Qua việc xét xử lưu động này không chỉ góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương mà còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân đến dự phiên tòa và bản thân các bị cáo, đương sự và những người có liên quan.
Bà Nguyễn Thị Liễu -Thị trấn Kbang nhận xét: “Qua những phiên tòa xét xử lưu động nhiều vụ án cướp, cướp giật, giết người, ma túy…, tôi thấy hiệu quả công tác tuyên truyền rất lớn. Qua đó không chỉ xử lý các cá nhân có tội mà còn là cảnh báo các gia đình có con em vi phạm và giúp những người xem thêm hiểu rõ pháp luật để không vi phạm pháp luật”.
Việc tổ chức xét xử lưu động các vụ án được dư luận quần chúng quan tâm là một trong những nhiệm vụ của TAND 2 cấp trong tỉnh. Công tác xét xử lưu động được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của người dân bởi hiệu quả tuyên truyền pháp luật mà mỗi phiên tòa đem lại.
Ông Bùi Tứ Hải – Thẩm phán, Chánh án TAND huyện ĐăkPơ cho biết: “Theo chỉ tiêu thi đua của ngành, mỗi năm đơn vị xét xử 9 vụ án lưu động. Trong những năm gần đây, TAND huyện ĐăkPơ luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thi đua xét xử án lưu động, năm 2014 đã xét xử 14 vụ án lưu động, đạt trên 50% án hình sự của đơn vị. Có thể nói, ĐăkPơ tình hình dân trí còn thấp nên việc xét xử lưu động sẽ góp phần tăng cường công tác giáo dục pháp lụât trên địa bàn, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Quá trình xét xử lưu động được đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng và thông báo rộng rãi, mỗi phiên tòa thu hút cả trăm người tham dự, qua đó giáo dục pháp lụât một cách trực quan đối với đồng bào”.
Có thể nói, những người phạm tội chắc chắn sẽ phải nhận những bản án nghiêm minh của pháp luật. Song điều đáng quan tâm là làm thế nào để ngăn ngừa và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội?! Công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và qua những phiên tòa lưu động nói riêng đã và đang góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu trên, qua đó góp phần đảm bảo trật tự trị an trong xã hội./.
Thiên Thanh -Thanh Sáng