Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thị xã Ayun Pa

Cập nhật 10/11/2017, 14:11:30

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thị xã Ayun Pa luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Dù là nghề nông nghiệp hay phi nông nghiệp, sau khi hoàn thành chương trình tại các lớp đào tạo nghề, phần lớn các học viên đã phát huy được nghề ngay tại địa phương, tăng thêm nguồn thu nhập, góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trước đây theo phong tục tập quán, đa phần người DTTS thường hái các loài rau rừng trên rẫy, ven sông suối để về làm thức ăn trong gia đình. Nhưng giờ đây, người dân ở xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa được vận động tham gia các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn, họ đã biết trồng rau sạch tại nhà, đảm bảo an toàn thực phẩm và góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Ông Ksor Toan, Bôn Ama Miơng, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết:  “Lớp này có 30 người tham gia, học được 20 ngày rồi. Vừa học, vừa thực hành ở đây.  Trồng rau an toàn để làm theo mô hình nông thôn mới ở đây,  Nếu có nhu cầu thì buôn bán nhỏ lẻ còn không thì mình trồng rau để phục vụ cho gia đình thôi”.

Được cấp dê theo dự án giảm nghèo bền vững, anh Rcom Rin ở Bôn Ama Miơng, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa mạnh dạn đăng ký theo học lớp chăn nuôi dê do Trường Trung cấp Kinh tế – kỹ thuật Nam Gia Lai mở tại xã.  Nhờ thế, anh biết được những kỹ thuật về chăm sóc và phòng bệnh cho đàn dê, từ 02 con ban đầu, đàn dê của gia đình nay phát triển lên 16 con.

Anh Rcom Rin, Bôn Ama Miơng, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cũng nói:  “Trường Trung cấp nghề họ đào tạo tại xã, họ cấp chứng chỉ nuôi dê, mình cũng  biết được kỹ thuật nuôi dê, đến giờ này dê cũng ở được, phát triển tốt, khả năng mình sẽ đi học tiếp nữa”.

Tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người dân từng bước thay đổi nhận thức trong sản xuất, kinh doanh, nhất là đồng bào DTTS. Từ thói quen canh tác lạc hậu, giờ đây phần lớn trong số họ đã mạnh dạn làm ăn nhờ những kiến thức, hiểu biết thông qua các lớp tập huấn, chương trình đào tạo nghề…, nhiều gia đình đã biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật nên năng suất cây trồng, vật nuôi cũng cao hơn trước.

Ông Phan Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết:  “ Để tạo việc làm cho người lao động ở xã, năm 2017 xã có trình 2 lớp trồng rau sạch và lớp chăn nuôi dê, một lớp có 30 học viên theo học, số học viên tham gia học đầy đủ. Những học viên này học để người ta có nhu cầu về kỹ năng, kỹ thuật để chăn nuôi bò, trồng rau sạch để phát triển kinh tế xã hội ở xã ngày càng tăng lên. Thứ hai là những người đã học được họ truyền cho những người kế cận để cùng theo học, từ đó giúp đời sống của bà con ở xã ngày càng phát triển”.

    Thực tế cho thấy, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thị xã Ayun Pa  đã mang lại hiệu quả thiết thực, với sự đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Những ngành, nghề mở ra cơ bản đáp ứng nhu cầu học nghề cũng như góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân./.

Bích Thủy, Minh Trung

Trả lời