Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đak Đoa luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và ngày càng phát huy hiệu quả. Dù là nghề nông nghiệp hay phi nông nghiệp, sau khi hoàn thành chương trình tại các khóa đào tạo, phần lớn các học viên đều vận dụng tốt những kiến thức đã được học để cải thiện thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần vào mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hưởng lợi và áp dụng có hiệu quả những kinh nghiệm học tập được từ lớp đào tạo nghề xây dựng dân dụng cách đây hơn 2 năm, anh Yuên, làng Brong Goay, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa giờ đây có thể “sống khỏe” với công việc của mình. Theo anh Yuên, hiện nay tại địa phương, do đời sống kinh tế phát triển nên người dân có nhu cầu xây kiên cố nhà cửa rất cao. Những kĩ năng học được từ khóa đào tạo nghề đã giúp anh nhận được nhiều hợp đồng xây dựng nhà cửa từ người dân trong xã.
Anh Uyên, Làng Brong Goay, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Năm 2016, huyện có mở lớp đào tạo nghề xây dựng, bản thân tôi lúc đó chưa có việc làm nên đã đăng ký học. Sau khi học xong thì về tôi đã áp dụng được và đến bây giờ thì đã có nguồn thu nhập ổn định để nuôi bản thân và gia đình.”
Thực hiện Đề án 1956 về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, từ năm 2010 đến nay, huyện Đak Đoa đã mở được 143 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương với trên 6 ngàn học viên tham gia. Từ những lớp đào tạo nghề này đã có trên 2.600 học viên được giải quyết việc làm ở các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Tuy nhiên, thực tế còn cho thấy hiện nay số người có nhu cầu tham gia các lớp đào tạo nghề tại địa phương vẫn còn cao, trong đó tập trung chủ yếu có các nhóm nghề xây dựng và phi nông nghiệp khác.
Anh H’Yeng, Làng Brong Goay, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “ “Bản thân tôi đi theo phụ làm thợ hồ được bốn năm rồi nhưng chưa được đào tạo nghề nên chưa biết xây nhà. Do đó chỉ làm thợ phụ nên tiền công thấp lắm. Nếu năm nay có lớp dạy nghề xây dựng thì tôi sẽ tham gia học để được xây chính, kiếm tiền nuôi gia đình.”
Từ nhu cầu đó của lao động nông thôn, trong năm 2019, dự kiến huyện Đak Đoa sẽ mở thêm 3 lớp đào tạo nghề ở nhóm dịch vụ và xây dựng với khoảng 100 học viên tham gia. Bởi đây được xác định là nhóm nghề có xu hướng dễ tìm việc làm nhất tại địa phương trong thời gian tới.
Ông Lương Nam Xuất Thế, Trưởng phòng LĐ – TB&XH huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi sẽ phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn để đào tạo nghề gắn với nhu cầu của người lao động. Trước mắt sẽ là ngành nghề xây dựng vì trong tương lai khi huyện Đak Đoa mở cửa chào đón các nhà đầu tư thì nhu cầu về lao động xây dựng trong các công trình cũng sẽ tăng lên”.
Đại diện Phòng LĐ – TB&XH huyện Đak Đoa cũng cho biết thêm, thực hiện chủ trương đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cái được lớn nhất là người dân đã thay đổi nhận thức, nếp nghĩ và cách làm trong các lĩnh vực được đào tạo nghề. Phần lớn trong số họ đã mạnh dạn làm ăn nhờ những kiến thức, hiểu biết thông qua các lớp tập huấn, các chương trình đào tạo nghề; nhiều gia đình đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực của đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực; chất lượng cuộc sống từng bước được nâng lên, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương./.
Quốc Linh, Viễn Khánh