Hiệu quả CLB “Ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền”

Cập nhật 08/7/2023, 10:07:25

Xã hội ngày càng phát triển, xu thế hội nhập đem đến cho các gia đình nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc xây dựng hạnh phúc, văn hóa gia đình. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được xem là giải pháp hữu hiệu, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động để góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Những năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh Gia Lai đã thành lập được nhiều mô hình “Nuôi dạy con tốt”, thu hút nhiều hội viên tham gia. Đây là nơi để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ… góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Trong đó, CLB “Ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền” của Hội LHPN xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh đã phát huy hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng ở Thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh là một trong những thành viên đầu tiên của CLB “Ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền”. Dù có 3 thế hệ cùng chung sống nhưng không khí gia đình chị Hằng luôn vui vẻ, hòa thuận, hạnh phúc. Bản thân chị luôn gương mẫu dạy dỗ con cái phải luôn chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà. Chính vì thế, khi tham gia CLB “Ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền”, chị được rất nhiều hội viên học hỏi kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc cũng như xây dựng gia đình văn hóa.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh bày tỏ: “Theo tôi, vai trò của gia đình rất là quan trọng, gia đình có hạnh phúc thì con cái mới có nền tảng để phát triển tốt được. /Khi tôi tham gia CLB thì tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về chăm sóc con cái, như mình có kiến thức tốt thì con mình mới học hỏi được mình những điểm tốt. Gia đình tôi là sinh sống 3 thế hệ có ba mẹ chồng, vợ chồng tôi và con cái tôi nên phải làm gương bản thân mình, đối xử với cha mẹ tốt thì con cái mình nhìn vào học hỏi.”

Được thành lập vào tháng 9 năm 2020, đến nay, CLB “Ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền” với 40 thành viên luôn phát huy được vai trò của mình trong việc góp phần giữ gìn nền nếp, gia phong trong nhiều gia đình và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Tại mỗi buổi sinh hoạt, các  thành viên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cháu, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ bằng những câu chuyện trong đời ‘sống hàng ngày. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Hưng cũng có mặt tại các buổi gặp gỡ giữa các thành viên để tuyên truyền về những chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Bà Lê Thị Huệ – Thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh chia sẻ: “Từ khi tham gia CLB này tôi thấy rất vui, được trò chuyện với các chị em về những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày, bản thân tôi cũng rút được những kinh nghiệm  ứng xử trong gia đình, từ đó, giúp  gia đình vui vẻ hòa thuận hơn”

Bà Phạm Thị Thoa –  Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh cho biết: “Thành lập và ra mắt mô hình “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” để tạo sân chơi cho con cái, con dâu, con rể trong 1 gia đình.  Đến hiện tại tôi thấy mô hình rất hiệu quả/ có những cụ đã ngoài 70 rồi nhưng vẫn mới tốt/ cho dù chúng ta có mải mưu sinh nhưng cũng cần quan tâm đến bưã cơm gia đình cho đầm ấm, và những buổi trò chuyện chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi gia đình sẽ tháo gỡ được những vướng mắc trong gia đình.”

Ông bà, cha mẹ mẫu mực là tiền đề, là nhân tố để cho con cháu học tập, rèn luyện trở thành người tiến bộ. Con cháu thảo hiền là một trong những điều kiện để gia đình bình đẳng, hạnh phúc.

Qua những buổi gặp gỡ chia sẻ của các hội viên CLB, các hội viên cũng có thêm kinh nghiệm chăm sóc nuôi dạy con cháu, qua đó kết nối tình yêu thương giữa các thành viên trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, văn minh tham gia mô hình CLB.. Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có tốt thì xã hội thì xã hội mới tốt/ cho dù chúng ta có mải mưu sinh nhưng cũng cần quan tâm đến bưã cơm gia đình cho đầm ấm, và những buổi trò chuyện chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi gia đình sẽ tháo gỡ được những vướng mắc trong gia đình.”

Ông bà, cha mẹ mẫu mực là tiền đề, là nhân tố để cho con cháu học tập, rèn luyện trở thành người tiến bộ. Con cháu thảo hiền là một trong những điều kiện để gia đình bình đẳng, hạnh phúc.

Qua những buổi gặp gỡ chia sẻ của các hội viên CLB, các hội viên cũng có thêm kinh nghiệm chăm sóc nuôi dạy con cháu, qua đó kết nối tình yêu thương giữa các thành viên trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, văn minh./.

Linh Chi – Huy Toàn

Trả lời