Từ năm 2018 đến nay, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai triển khai nhiều dự án nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cho trẻ em đang học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Với sự cộng đồng trách nhiệm từ các bên liên quan, đến nay các dự án được đầu tư đã phát huy hiệu quả rõ rệt; đặc biệt tỷ lệ trẻ em bị thương vong do tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt so với thời điểm trước khi triển khai các dự án.
Sau khi Dự án “Giảm tốc độ – Trường học an toàn” được triển khai, áp dụng vào thực tế; 32 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc dự án đã tăng cường giảng dạy giáo án điện tử về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm giúp học sinh tiểu học nâng cao kiến thức, phòng ngừa tai nạn giao thông.
Với sự linh hoạt trong cách thức truyền đạt của giáo viên, mỗi tiết học về an toàn giao thông luôn diễn ra khá sôi nổi, thu hút và tạo sự thoải mái cho mỗi học sinh.
Em Khả Hân – Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku bày tỏ: “Đội mũ bảo hiểm sẽ rất tốt, bảo vệ đầu của mình khi tham gia giao thông.”
Cô giáo Phạm Thị Xuân – Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku nói: “Hiện nay việc giảng dạy an toàn giao thông đã được các con tiếp cận, các giáo viên chủ nhiệm đã tích hợp, lồng ghép vào các môn học và áp dụng giảng dạy trong một số tiết. Để thực hiện điều đó thì giáo viên cũng đã soạn giảng các chương trình sao cho phù hợp với nội dung của các con, nhất là lớp 1 để giảng dạy hiệu quả hơn.”
Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên tuyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho phụ huynh, học sinh; 100% khu vực trước các cổng trường học tham gia Dự án “Giảm tốc độ -Trường học an toàn” và “Đến trường an toàn” đều được cải tạo đồng bộ, đáp ứng toàn bộ các tiêu chí về hạ tầng giao thông an toàn nhằm phòng ngừa, giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Đặc biệt, các phương tiện lưu thông qua khu vực trường học vào khung giờ cao điểm trong ngày đều phải giảm tốc độ theo quy định.
Thầy giáo Trương Tiến Sỹ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Ia Kring, TP. Pleiku cho biết: “Từ khi nhà trường được triển khai dự án thì học sinh đã tuân thủ an toàn là khi ngồi trên xe máy là đội mũ bảo hiểm và cũng nhắc nhở bố mẹ khi đưa đón con em đậu đỗ xe đúng vị trí. Cho nên đến thời điểm này việc ùn tắc giao thông trước các cổng trường đã giảm, được cải thiện. Cho nên dù trước nằm trên trục đường chính nhưng lưu lượng phương tiện lưu thông được đảm bảo.”

Thầy giáo Nguyễn Đình Sang – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku trao đổi: “Từ khi thực hiện dự án này thì trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng qua nhiều năm nay thì không có xảy ra tai nạn giao thông đối với các em trước cổng trường. Ý thức chấp hành của các thầy cô, phụ huynh và các em thì thực hiện khá là tốt.”
Phát huy kết quả đạt được, trong năm học 2024-2025, Dự án “Đến trường an toàn” tiếp tục được Quỹ AIP phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan thực hiện và triển khai tại huyện Phú Thiện với sự tham gia của 3 trường tiểu học nằm dọc tuyến Quốc lộ 25 gồm: Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Tiểu học Lê Lợi và Tiểu học Nguyễn Trãi. Với các hợp phần được triển khai gồm: Giáo dục toàn diện cho học sinh về an toàn giao thông đường bộ, tập huấn chuyên môn cho giáo viên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy về an toàn giao thông, trang bị mũ bảo hiểm chất lượng cao với kích thước chuẩn số đo vòng đầu của học sinh và giáo viên, cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh trường học, củng cố kiến thức và kỹ năng an toàn đường bộ vv…; Dự án kỳ vọng sẽ tạo tiền đề vững chắc để giảm thiểu đến mức thấp nhất thương vong do tai nạn giao thông gây ra đối với các em học sinh.
Đoàn Bình – Ksor Tuối