Hiệu quả bước đầu từ những mô hình trồng cây ăn trái

Cập nhật 29/3/2019, 08:03:36

Gần đây, do tác động tiêu cực từ thị trường, giá nhiều loại nông sản như cà phê, tiêu, cao su…trở nên bấp bênh.

Trước thực trạng này, Hội Nông dân huyện Ia Grai, Gia Lai đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân lần lượt chuyển đổi một phần diện tích trồng cây công nghiệp sang cây ăn trái để cải thiện hoạt động sản xuất, bước đầu đã có những kết quả tích cực.

Xác định phát triển cây ăn trái là một trong những hướng đi quan trọng góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất, những năm qua, Hội Nông dân huyện Ia Grai đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, đa dạng các loại cây trồng để tạo nhiều nguồn thu nhập, giúp người dân ổn định.

Ông Hoàng Xuân Phát – Làng Delung 1, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Đây chỉ mới là mô hình chuyển đổi từ từ xem vùng đất nó có chịu không  nhưng bước đầu tôi thấy thu hiệu quả, tôi sẽ chuyển đổi lần lần một tháng nữa tôi sẽ mua thêm na, sầu riêng, chôm chôm mỗi thứ mấy trăm gốc về trồng thêm nhưng cà phê vẫn giữ, không bao giờ bỏ cây chủ lực ấy được”.

Để tạo điều kiện cho người dân, Hội nông dân huyện đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Chỉ tính riêng trong năm 2018, đã có thêm 58 hội viên nông dân được vay vốn từ Qũy Hỗ trợ nông dân huyện, tổng tư nợ ủy thác của các ngân hàng thông qua tổ chức Hội Nông dân là trên 80 tỷ đồng. Trong đó có rất nhiều hộ dân vay vốn để đầu tư trồng cây ăn trái. Đồng thời, để nhân rộng và phát triển bền vững các mô hình chuyển đổi cây trồng, Hội Nông dân huyện đã chọn 7 hộ dân trên địa bàn làm mô hình điểm, nhằm tạo điều kiện để bà con nông dân dễ dàng tham quan, học tập kinh nghiệm. Đồng thời, Hội Nông dân huyện còn làm cầu nối trung gian giúp bà con đã chuyển đổi cây trồng tiếp cận với các doanh nghiệp như Công ty Đồng Giao huyện Mang Yang, Công ty TNHH XNK bơ Mỹ Hoàng Gia huyện Ia Grai nhằm hướng dẫn bà con trồng đúng kỹ thuật và đảm bảo đầu ra cho bà con.

Bà Nguyễn Thị Giang – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Hội Nông dân huyện cũng kết hợp với các đoàn thể thường xuyên tổ chức tư vấn khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho bà con hội viên nông dân, đưa hội viên nông dân đi tham quan, học tập các mô hình chuyển đổi cây trồng có hiệu quả trên địa bàn, đến nay, bước đầu đã có nhiều hộ dân tham gia chuyển đổi, đa dạng cây trồng vật nuôi để có thu nhập ổn định hơn”.

Hiệu quả bước đầu từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng không chỉ giúp người dân ổn định kinh tế, đa dạng nguồn thu nhập, mà những gì Hội Nông dân huyện Ia Grai đang làm đã từng bước thay đổi nhận thức, cách làm của người dân trong việc phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi với các mô hình trang trại tổng hợp, tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất./.

Trương Trang, Minh Trung

Trả lời