Hiệu quả bước đầu từ mô hình tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê

Cập nhật 18/1/2021, 07:01:28

Mô hình “Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê” của xã Ia Boòng, huyện Chư Prông ra đời và hoạt động hơn 01 năm nay. Từ thực tiễn hiệu quả kinh tế mang lại, mô hình đã và đang thu hút nhiều hội viên Hội Nông dân trên địa bàn xã đăng ký tham gia. Mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo ra hướng đi mới trong việc thay đổi nếp nghĩ, cũng như cách làm; góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân địa phương lâu nay vốn quen với tập quán độc canh.

Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Phòng ở thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông chỉ tập trung chăn nuôi bò. Năm 2019, được sự tuyên truyền, động viên của Hội Nông dân xã, gia đình chị đã đăng ký tham gia vào mô hình “Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê” của xã. Chỉ với 3 con dê mẹ ban đầu, đến nay, sau 1 năm, đàn dê nhà chị đã có 17 con.

Chị  Phòng nói: “Thức ăn của nó chỉ có cho ăn lá keo và lá cây cẩm, còn cỏ thì có cho ăn thêm, nó đẻ thì cho ăn thêm ngô. So với nuôi bò thì hiệu quả kinh tế của nó hơn. Trước mắt là thấy hiệu quả”.

Người dân xã Ia Boòng, huyện Chư Prông bao năm nay chỉ quen với phương thức độc canh một loại cây trồng, một loại vật nuôi. Song nhận thấy việc chăn nuôi dê khá phù hợp với điều kiện của người dân địa phương, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn mở rộng, đầu tư thêm nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác. Đến đầu năm 2020, Hội Nông dân xã Ia Boòng đã thành lập tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê với 19 thành viên, để giúp hội viên liên kết, giúp đỡ nhau phát triển.

Ông Huỳnh Ngọc Phương – Làng Griêng, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông chia sẻ: “Mô hình chăn nuôi dê cũng mới thành lập, người dân cũng đến học hỏi, giờ mô hình cũng đang phát triển. Nói chung khi đã đưa tôi làm tổ trưởng thì tôi phải có trách nhiệm, những gì mình đã trải qua rồi là mình chia sẻ, cũng muốn cho toàn bộ anh em trong tổ sẽ vươn lên thoát nghèo”.

Ông Rơ Châm Dung – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết: “Các thành viên trong Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê của xã tham gia rất là nhiệt tình và mong muốn sau này bên Hội các cấp quan tâm hơn nữa để nhân rộng mô hình, để tổ hội hoạt động tốt hơn”.

Sau hơn 1 năm ra đời và hoạt động, mô hình tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê của xã Ia Boòng bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho hội viên và nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực từ hội viên nông dân trong xã. Mong rằng, không riêng gì tổ hội chăn nuôi dê, mà nhiều mô hình tổ hội khác của xã xã Ia Boòng sẽ hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều hướng đi, giúp nông dân tự tin, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo./.

Trương Trang, Duy Linh

Trả lời