Thời gian qua, việc thành lập mô hình Nông hội trên địa bàn thành phố Pleiku đã tạo điều kiện cho nông dân được trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân.
Tham gia mô hình Nông hội rau vào năm 2020, ông Phạm Tâm – Thôn 4 – xã An Phú – TP. Pleiku đã có nhiều thay đổi về tư duy sản xuất, tiếp cận phương thức liên kết bền vững trong trồng và chăm sóc rau màu, chủ yếu là dưa leo, đậu ve và bắp sú trên diện tích 1,2 ha mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 6 lao động tại địa phương. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, ông Tâm còn hướng dẫn kỹ thuật trồng rau màu cho các hội viên trong nông hội, hỗ trợ 3 lượt hội viên thoát nghèo, vươn lên khá, giàu.
Ông Phạm Tâm – Phó Chủ nhiệm nông hội rau Thôn 4 – xã An Phú – TP. Pleiku cho biết: “Khi tham gia vào mô hình Nông hội thì bà con anh em cũng học hỏi lẫn nhau trong quá trình sản xuất, chọn những cây giống tốt, đạt chất lượng để đưa vào sản xuất cho hợp với thời tiết mỗi thời vụ của Gia Lai”.
Đến nay, thành phố Pleiku đã thành lập 5 mô hình Nông hội hoạt động theo nguyên tắc “3 không, 3 tự, 3 cùng” với 215 hội viên tham gia với tổng diện tích canh tác trên 63 ha thuộc: xã An Phú, Chư Ă, Trà Đa và Ia Kênh, chủ yếu sản xuất rau, hoa các loại và sản xuất mía tím. Nông hội đã đáp ứng nhu cầu của nông dân trong sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhất là đối với bà con trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số; Thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, có sự liên kết và hợp tác trong sản xuất. Từ đó, nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Chị RahLan Tiên – làng Nhao 1 – xã Iakênh – TP. Pleiku cho biết: “Gần đây, nhiều hộ dân trong xã đã chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng mía tím, qua đó, chúng tôi đã tham gia vào mô hình nông hội và được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc mía, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Nhờ vậy, mỗi vụ thu hoạch mía đều cho năng suất cao, cây to, đẹp, ngọt nước. Mỗi năm tôi thu về khoảng 40 triệu đồng. Từ đó, ổn định kinh tế gia đình, phát triển sản xuất và gắn bó với nghề trồng mía tại địa phương”.
Hiện nay, các mô hình Nông hội trên địa bàn thành phố Pleiku đang từng bước được nhân rộng và phát triển, đảm bảo thực chất, phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, các Nông hội vẫn còn thiếu vốn, chưa có điều kiện để đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; Sản phẩm sau thu hoạch đầu ra không ổn định, chưa liên kết được với doanh nghiệp ký kết bao tiêu, giá cả bấp bênh, lợi nhuận không cao. Vì vậy, thành phố đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức, cung cấp thông tin thị trường và các dịch vụ tư vấn khác; Hỗ trợ các Nông hội tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm .
Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch UBND xã An Phú – TP.Pleiku cũng cho biết: “Thời gian tới, địa phương sẽ triển khai đối với công tác Nông hội thực hiện theo đúng nội quy và quy chế đã được ban hành, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất, trong đó nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên trong Nông hội nhằm hỗ trợ nhau phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, triển khai tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp để có cơ hội hợp tác, đầu tư cũng như liên kết đối với các Nông hội trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Trước tình hình giá cả các mặt hàng nông sản lên xuống thất thường, Thành phố đang tiếp tục đề ra những giải pháp để phát triển mô hình Nông hội, tạo liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để điệp khúc “được mùa – mất giá” hay “được giá – mất mùa” không còn là nỗi lo thường trực của nông dân./.
CTV Khánh Phượng – Bá Bính