Sau 1 năm triển khai dự án “ Mũ bảo hiểm cho trẻ em” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn nhằm giảm thiểu những rủi ro về tai nạn giao thông gây ra đã được nâng lên rõ rệt. Điều này cho thấy những hiệu quả bước đầu mà dự án mang lại….

Trong khuôn khổ dự án, hơn 4.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã được Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á ( Quỹ AIP) phối với Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị tài trợ Johnson & Johnson trao đến tận tay các thầy cô và học sinh 6 trường tiểu học của 4 địa phương gồm huyện Mang Yang, Kông Chro, Chư Pah và thị xã Ayun Pa. Mỗi chiếc mũ được trao không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thông qua đó còn là thông điệp về việc nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro đáng tiếc khi không may tai nạn giao thông xảy ra đối với trẻ….
Em Bùi Ngọc Bảo Trân – Lớp 4C, Trường Tiểu học Ia Nhin, huyện Chư Pah nói: “Hôm nay con được nhận mũ bảo hiểm như thế này con thấy rấy vui mừng. Con hứa khi tham gia giao thông ngồi trên xe máy, xe đạp điện con sẽ luôn đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn”.
Ông Trần Hữu Minh – Phó CVP Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới thì khi đội mũ bảo hiểm có thể giúp giảm 70% chấn thương và giảm 40% khả năng bị chấn thương sọ não khi có va chạm. Vì vậy việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng giúp chúng ta kéo giảm thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra tại Việt Nam hiện nay”.
Thành công bước đầu của dự án sau khi triển khai đó là đã nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm trong một bộ phận học sinh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên theo đánh giá của Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á thì tỷ lệ vẫn chưa thực sự cao. Điều này đòi hỏi sự cộng đồng trách nhiệm từ nhiều phía. Đặc biêt là trong mỗi nhà trường đến các bậc phụ huynh và các em học sinh….
Chị Đinh Thị Phượng – Quản lý chương trình quốc gia Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á cho biết: “Trước khi tham gia dự án thì chỉ có 35% tổng số các em tham gia đội mũ bảo hiểm, sau khi triển khi thì đã tăng lên trên 85%. Thực ra đối với các địa bàn mà chúng tôi triển khai thì cũng chưa phải cao lắm đâu, bởi vì những địa phương khác sau khi triển khai dự án thì đã tăng lên trên 95%. Theo tôi ở đây thì học sinh dân tộc thiểu số là nhiều nên việc tuyên truyền giáo dục cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Cho đến thời điểm này thì theo báo cáo hàng tháng chúng tôi nhận được thì chưa có một ca va chạm giao thông nào xảy ra, điều đó cho thấy dự án bước đầu đem lại hiệu quả tốt, không chỉ là đội mũ bảo hiểm, mà còn trong việc tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh”.
Theo cam kết từ phía đơn vị tài trợ Công ty Johnson & Johnson, việc trao tặng mũ bảo hiểm triển khai tại Gia Lai sẽ được thực hiện đến năm 2018. Trước mắt năm 2017, dự án sẽ mở rộng thực hiện tại Trường tiểu học Hùng Vương và Trường tiểu học Lê Quý Đôn – huyện Chư Sê…
“Đối với mỗi địa bàn thì chúng tôi sẽ triển khai khoảng 2 đến 3 năm để đi vào nếp, thành thói quen. Đồng thời tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cũng cần phải có thời gian nên việc tặng mũ bảo hiểm chúng tôi sẽ mở rộng thêm trường của dự án. Thứ 2 là học sinh lớp 1 những trường cũ mới vào năm sau thì chúng tôi vẫn có những hoạt động ngoại khóa tuyên truyền để giúp các em và cha mẹ các em hiểu để đội mũ bảo hiểm cho trẻ”, chị Phượng nói.
Đoàn Bình – Xuân Huy