Hiệu quả bước đầu mô hình nuôi bò sinh sản ở xã Hà Đông

Cập nhật 20/12/2016, 13:12:36

Hà Đông là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Đak Đoa với 100% dân số là người dân tộc Bahnar, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%. Nhiều chương trình, dự án giảm nghèo bền vững đã được quan tâm triển khai tại địa phương, trong đó, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo phát triển chăn nuôi bò sinh sản mới được triển khai vào đầu năm 2016 đã bước đầu mang lại hiệu quả.

Là một trong những hộ nghèo ở làng Kon Nak, xã Hà Đông, gia đình chị Thon luôn mong muốn được Nhà nước quan tâm hỗ trợ vốn sản xuất, tạo sinh kế làm ăn để có cơ hội thoát khỏi đói nghèo. Vì vậy, vào đầu năm nay khi được chọn là 1 trong 20 hộ nghèo của xã được hỗ trợ vốn để nuôi bò sinh sản chị mừng lắm. Vậy là, hàng ngày ngoài việc lên nương lên rẫy, chị lại dành thời gian chăm sóc bò, và trời không phụ lòng người, sau 7 tháng con bò của gia đình chị  chuẩn bị sinh bê con.

Chị Thon-Làng Kon Nak, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa cho biết: “Được hỗ trợ vốn để nuôi bò sinh sản mình vừa mừng, vừa lo vì chưa có kinh nghiệm nuôi bò. Nhưng nhờ có cán bộ xuống hướng dẫn làm chuồng trại cho bò ở, rồi kỹ thuật chăm bò sinh sản nên bò của mình phát triển tốt, ít đau bệnh. Mình cố gắng chăm và phát triển đàn bò để có tiền nuôi con ăn học”.

Theo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo năm 2016, xã Hà Đông hiện có 455 hộ nghèo, chiếm 52,2% tổng số hộ dân toàn xã. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất cộng với tập tục sản xuất lạc hậu của người DTTS. Do đó dự án hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016 đã đem lại nhiều hy vọng cho hộ nghèo trong xã.

Ông Chiên-Chủ tịch UBND xã Hà Đông-Huyện Đak Đoa cho biết: “Mô hình đã được triển khai thực hiện rất hiệu quả, đến nay đã sinh sản thêm được 3 con bò. Hà Đông tỷ lệ hộ nghèo rất cao, qua dự án này đã giúp một bộ phận người dân thoát được nghèo”.

Ông Nguyễn Đức Hòa-Trưởng phòng LĐTB và XH huyện Đak Đoa đánh giá: “Tuy rằng mới triển khai nhưng hiệu quả đầu tiên là sau khi có dự án thì nhận thức của hộ nghèo đã thay đổi, người dân thấy được lợi ích của việc nuôi bò nên có người dân đã bỏ thêm kinh phí để phát triển đàn bò. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục đề nghị với cấp trên là tiếp tục đầu tư nhân rộng mô hình này tại địa phương vì Hà Đông là một xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao, để giúp cho nhiều hộ nghèo được nuôi bò theo dự án này”.

Với điều kiện tự nhiên sẵn có nên mô hình nuôi bò sinh sản được đánh giá là thích hợp triển khai tại Hà Đông. Trong khi đó đầu tư cho chăn nuôi không nhiều, ít dịch bệnh, vì vậy mô hình nuôi bò sinh sản có thể nhân rộng tại các địa phương có điều kiện chăn thả tốt và là cơ hội cho người nghèo vươn lên./.

Lê Thư, Minh Trí

Trả lời