Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình nông hội, và nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang về phát triển hợp tác xã, tháng 11 năm 2019, Nông hội dâu, tằm, tơ và rau, hoa quả Sông Ba (huyện Kbang) được thành lập. Đây là mô hình nông hội đầu tiên của huyện. Từ khi thành lập đến nay, nông hội này đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Nông hội dâu, tằm, tơ và rau, hoa quả Sông Ba là tổ chức mang tính tự nguyện của những người có cùng mục đích và nguyện vọng hỗ trợ, chia sẻ với nhau những thông tin về trồng dâu, nuôi tằm, trồng các loại cây ăn trái và các lĩnh vực khác trong sản xuất nông nghiệp ở 2 xã Kông Bờ La, ĐắkHlơ. Nông hội có nhiệm vụ xây dựng các thành viên trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên trong sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.
Ông Lương Văn Bảo, Thôn 3, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang cho biết: “1 ha mía trừ chi phí không được 10 triệu, nhưng mà gia đình tôi làm vải đây chỉ có mười mấy cây thôi, năm nay thu năm thứ 2 rồi, thu 1 năm là được hai mấy ba mươi triệu, gấp 3 lần 1 ha mía. Là 1 thành viên của nông hội, tôi cũng muốn vận động anh em trong nông hội cố gắng làm, sau nay các hội viên làm nên vườn cây có quy mô thì sẽ có tương lai trong sản xuất sạch, được xuất khẩu”.
Từ 70 thành viên khi mới thành lập, đến nay nông hội đã có 90 thành viên hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự quyết định công việc; cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân; có không gian để sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật mới trong sản xuất, cập nhật thông tin về thị trường, tiêu thụ nông sản…
Ông Lê Thanh Toại, Trưởng ban Chủ nhiệm Nông hội Sông Ba, huyện Kbang cho biết: “Nắm bắt nhu cầu của hội viên, hội viên nào có nhu cầu về cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật thì chúng tôi mời chuyên gia về tập huấn cho hội viên, cho nên hội viên rất là thích tham gia sinh hoạt; trao đổi kinh nghiệm, hỏi thăm nhau về đầu ra bán ở đâu, gía cả như thế nào…hội viên thích lắm. Tất cả là không ngoài mục đích giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương”.
Ông Phan Sơn Luyn, Thành viên Nông hội Sông Ba, huyện Kbang nói: “Cái gì mình còn thiếu sót, mình chưa biết thì được triển khai; bà con chúng tôi qua đó cũng vận dụng; như gia đình tôi cũng chuyển đổi sang trồng cây ăn trái như mít, ổi, vải nhãn, na … cũng cho thu hoạch đều đều.”
Với những kết quả bước đầu đạt được có thể thấy nông hội là một trong những mô hình mới giúp người nông dân thay đổi tư duy sản xuất, hình thành được các mối liên kết chặt chẽ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm làm ra; đồng thời, xây dựng được các mô hình kinh tế có hiệu quả và tổ chức xúc tiến liên kết tiêu thụ nông sản, góp phần cho nền nông nghiệp địa phương đa dạng theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển bền vững./.
CTV Hồng Hạnh (Huyện Kbang)