Chính thức được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định vào năm 2000 lấy làm “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, ngày 07/4 hàng năm là dịp để mỗi người ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng xã hội bằng việc tham gia hiến máu cứu người. Và cũng từ phong trào mang ý nghĩa nhân văn cao cả này đã góp phần khơi dậy, lan tỏa thêm những tấm lòng nhân ái.

Khoa Huyết học- Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, mỗi ngày luôn có khoảng 30 bệnh nhân điều trị có nhu cầu về máu. Hàng tháng, dự kiến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần 1.100 đơn vị máu. Nhờ có các hoạt động hiến máu định kỳ và các tình nguyện viên của các CLB ngân hàng máu sống luôn sẵn sàng sẻ chia giọt máu hồng mà lượng máu tại bênh viện luôn được duy trì ở mức 95%.
Bác sỹ Đinh Xuân Bảy- Phó Khoa phụ trách Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện tại nguồn máu được thu từ 2 nguồn chính. Thứ 1 là từ người hiến máu tình nguyện được BCĐ hiến máu tình nguyện tổ chức 1 tháng 4 lần. còn khoảng 5 % bệnh viện sẽ vận động thêm từ người nhà và các nguồn khác”.
Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì 12 câu lạc bộ hiến máu tính nguyện với hơn 600 thành viên, tình nguyện viên là những người không quản ngại thời gian sớm tối, sẵn sàng hiến máu bất kể lúc nào để kịp thời san sẻ giọt máu của mình để cứu người trong những tình huống nguy cấp. Hoạt động của các câu lạc bộ đã góp phần tích cực cho công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh. Bên cạnh đó, với nhiều cách làm hay, hiệu quả, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã và đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, trở thành phong trào rộng khắp thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia.
Anh Trần Hải Giang – Phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Tôi đã tham gia hiến máu được 17 lần rồi. Quá trình hiến máu mình thấy mang mục đích rất ý nghĩa, có giá trị nhân văn cao đẹp. Phương châm của tôi là “1 giọt máu cho đi 1 cuộc đời ở lại”. Mình cũng muốn vận động mọi người hiến được nhiều máu để giúp đỡ mọi người khi cần thiết”.
Ông Cao Xuân Nam – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: Thông qua việc tuyên truyền vận động cho từng người hiến máu, họ đóng góp được giọt máu yêu thương của mình cho cộng đồng, đồng thời họ còn tuyên truyền vận động bạn bè, người thân, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu nên sức lan tỏa rất lớn . Chỉ tiêu vận động hiến máu của tỉnh Gia Lai luôn vượt so với chỉ tiêu của Ban Từ 1000 đơn vị máu tiếp nhận vào năm 2006 – năm đầu tiên thành lập Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh, đến năm 2018, số đơn vị máu tiếp nhận được đã tăng lên 14000 đơn vị. Và năm 2019 Ban Chỉ đạo phấn đấu vận động và tiếp nhận 15.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân, không để tình trạng thiếu máu xảy ra. Có thể thấy, hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đang ngày càng được lan tỏa và phát triển mạnh mẽ. “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đó là lý tưởng sống cao đẹp mà những người tình nguyện hiến máu và đơn vị vận động muốn hướng đến. Những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người.
Nhâm Dung, Minh Trung, Xuân Huy