Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của cộng đồng. Vì vậy mà phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì thường xuyên và đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Từ những giọt máu được hiến tặng của những tấm lòng cao quý này, có rất nhiều người bệnh đang cần máu để điều trị, cấp cứu đã được cứu sống kịp thời, phục hồi sức khỏe.

Với phương châm “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, có lẽ vì vậy mà có rất nhiều người đã tham gia hiến máu khá nhiều lần. Họ không ngần ngại hiến những giọt máu của mình với mong muốn giản dị để các bệnh viện, cơ sở y tế có đủ nguồn máu cấp cứu những bệnh nhân nguy kịch, phục vụ công tác điều trị khi sức khỏe họ đảm bảo và đủ thời gian quy định.
Anh Phạm Ngọc Chung – xã Ia Hrung, huyện Ia Grai chia sẻ: “Đây là lần thứ 14 tôi đi tham gia hiến máu tình nguyện, từ năm 2013 đến giờ, đã trải qua 8 năm. Tôi thấy đây là 1 hành động đẹp, một nghĩa cử cao đẹp cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Mình thấy 1 hành động đẹp, 1 việc tốt mình nên làm.”
Thích giác Minh Chí – Tịnh xá Ngọc Phúc, TP. Pleiku cũng nói: “Con trò, hiến máu trên dưới 30 lần, hiến máu 14 năm nay. Mặc dù mình góp một phần rất là nhỏ thôi nhưng đó là niềm vui của bản thân mình cho nên con trò mỗi lần có đợt hiến máu đều tham gia, lấy cái đó làm niềm vui cho mình.”
Những năm gần đây, phong trào hiến máu của tỉnh được nâng lên về số lượng và chất lượng, nhờ đó đáp ứng lượng máu cấp cứu, điều trị cho ngành y tế. Tuy nhiên, trong đợt dịch Covid -19 bùng phát, vì hạn chế tập trung đông người để phòng dịch, trong khi đó nhu cầu máu điều trị tăng cao nên số lượng máu dự trữ tại một số bệnh viện khan hiếm. Vì vậy, để đảm bảo máu trong trường hợp khẩn cấp đa số từ các thành viên Câu lạc bộ ngân hàng máu sống hỗ trợ. Chính vì vậy, để đảm bảo lượng máu sau đợt dịch vừa qua, đồng thời hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4”, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức 4 đơn vị hiến máu với chỉ tiêu 1250 đơn vị máu.
Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết: “Phong trào hiến máu của tỉnh Gia Lai trong thời gian qua đạt được kết quả cao trong đó có nhiều hạt nhân của phong trào hiến máu tình nguyện, đặc biệt là các thành viên của các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu sống. Trên cơ sở đó những hạt nhân này đã tuyên truyền, vận động rất tích cực các hoạt động hiến máu trong thời gian vừa qua. Chính vì thế có rất nhiều cá nhân đã có số lượt hiến máu từ 30 đến 40 lần và đây cũng chính là điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Gia Lai trong thời gian vừa qua.”
Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả từ những người khỏe mạnh, hiến máu tình nguyện không vụ lợi để có nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh, người lâm nạn. Những cá nhân, những tấm gương tham gia hiến máu tình nguyện đã góp phần lan tỏa và chia sẻ những giọt máu hồng, những tấm lòng yêu thương đến cộng đồng.
Thúy Diện, Phi Long