Hiệu quả từ mô hình nuôi dê lấy thịt ở Chư Pưh

Cập nhật 17/8/2020, 08:08:01

Mô hình nuôi dê lấy thịt đã và đang được nhân rộng trong nhiều gia đình ở huyện Chư Pưh nói chung và xã Ia Ròng nói riêng. Không chỉ phù hợp với trình độ sản xuất của các hộ người DTTS, việc nuôi dê đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình, nhất là khi giá hồ tiêu, cà phê xuống thấp như hiện nay.

Vì đã lớn tuổi và diện tích đất sản xuất của gia đình cũng không còn nhiều nên 2 năm nay, gia đình ông Rơ Lan IYoh ở làng Tao Ôr đã đầu tư chăn nuôi dê. Sau khi nuôi thử 2 con, nhận thấy dê dễ chăm sóc và sinh sản nên vợ chồng ông đã nuôi thêm. Hiện đàn dê của gia đình đã có 10 con, trong đó có 2 cặp dê giống.

Ông Rơ Lan IYoh – Làng Tao Ôr, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Nuôi dê lấy cỏ cho nó ăn. Hiệu quả hơn trồng cà phê, trồng cà phê có rệp phải phun thuốc nhưng nuôi dê dễ hơn. Mình bán 4 con được hơn 10 triệu rồi”.

Được biết, sau khi tiêu chết, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ia Ròng đã chuyển sang đầu tư nuôi dê theo kiểu chăn thả tự nhiên hay vỗ béo lấy thịt. Trong đó, hộ ít khoảng 3 đến 5 con, hộ nhiều chăn nuôi hơn 70 con. Mỗi lứa dê sau khi nuôi khoảng 3 tháng với trọng lượng hơn 30 kg có thể xuất chuồng và bình quân một năm, các hộ có thể nuôi được 3 lứa với giá bán dao động hơn 100.000 đồng/kg. Ngoài đặc tính dễ nuôi thì các hộ có thể tận dụng được nguồn cây lá có sẵn trong vườn để làm thức ăn cho dê.

Anh Nguyễn Xuân Giang – Thôn Tao Kó, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh, Gia Lai cũng cho biết: “Khâu kỹ thuật, chăm sóc cũng đơn giản, mình chỉ cần chú ý bệnh của nó, hiệu quả kinh tế cao và nguồn đầu ra đảm bảo thì đem lại kinh tế cho gia đình mình rất đảm bảo. Tôi có 70 con dê vỗ béo, hiệu quả kinh tế đem lại hàng tháng đủ để chi tiêu trong gia đình. Sau 3 tháng xuất ra tính chi phí đầu vào, thức ăn, chăm sóc, mỗi tháng có thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng”.

Toàn xã Ia Ròng hiện có hơn 1.700 con dê. Với hiệu quả kinh tế đem lại ổn định, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi để có thêm thu nhập, nhất là trong bối cảnh giá tiêu, cà phê xuống thấp như hiện nay. Đây cũng là mô hình được địa phương khuyến khích người dân, nhất là các hộ người DTTS mạnh dạn đầu tư chăn nuôi nhằm cải thiện đời sống, thu nhập. Bởi ngoài bán thịt, các hộ có thể tận dụng nguồn phân dê để bán, qua đó có thêm chi phí trang trải cho sinh hoạt hàng ngày của gia đình./.

Thiên Thanh, Lê Thư, Huy Toàn

Trả lời