Hiện huyện Đak Đoa có hơn 72.000 người trong độ tuổi lao động. Dựa trên nhu cầu cần được đào tạo nghề của người dân, thời gian qua huyện Đak Đoa đã tăng cường mở các lớp đào tạo nghề cho nguồn lao động dồi dào này. Tại xã ADơk – xã vùng 3 của huyện Đak Đoa đã triển khai rất hiệu quả công tác đào tạo nghề, góp phần nâng cao đời sống của người dân.
Đã gần 6 năm nay, anh Blin và nhiều anh em khác ở thôn Bia Tih đã nhận xây dựng hầu hết các ngôi nhà cấp 4 trong thôn, trong xã. Mỗi căn nhà được xây dựng do chính bàn tay, sức lao động của mình là niềm vui của anh Blin lại được nhân lên, không phải chỉ vì anh có thêm thu nhập mà cả dân làng cũng vui sướng và tin tưởng khi chính người làng mình làm nhà cho mình.
Anh Blin – Thôn Bia Tih, xã ADơk, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Tôi học nghề năm 2017, từ đó đến nay trong thôn, trong xã gia đình nào cần xây dựng nhà tôi đều nhận, nay thì tay nghề tôi cũng cứng rồi, nhờ đó bản thân cũng có thêm thu nhập ổn định.”
Đã nhiều năm nay, tính riêng nghề thợ xây dân địa phương vốn quen gọi là nghề nề, tại xã ADơk, trung bình mỗi năm đều mở được 1 lớp đào tạo nghề, mỗi lớp khoảng 30 học viên. Sau khi hoàn thành khóa học, các lao động hầu hết đều có công việc thường xuyên, thu nhập ổn định.
Điều đáng quý hơn nữa là không chỉ nhận xây nhà tính phí cho các hộ dân trong xã, các anh em thợ xây từ các lớp học nghề còn chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà không tính công cho một số hộ nghèo, hộ khó khăn tại địa phương.
Ông Ysứi – Thôn trưởng thôn Bia Tih, xã ADơk, huyện Đak Đoa nói: “Trước đây ở trong thôn mình bà con muốn xây nhà là rất khó khăn, nay Nhà nước tạo điều kiện mở lớp học xây, nói chung bà con ở đây rất phấn khởi, trong làng chỉ có 1-2 thợ thôi, nay là có 20-30 thợ, giờ muốn xây nhà, xây nhà cộng đồng là rất đơn giản.”

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Phó Chủ tịch UBND xã ADơk, huyện Đak Đoa cho biết: “Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là vấn đề mà xã rất là quan tâm, nên cũng đã rà soát và dựa trên nhu cầu của bà con mà mở lớp, đến nay hiệu quả của nó thấy rất là rõ, sau khi học nghề thì bà con đã có việc làm, có thu nhập ổn định. Hiện tại, nhu cầu học nghề của bà con còn rất nhiều. Thời gian tới, ngoài nghề nề, thì xã sẽ tiếp tục phối hợp và mở thêm những lớp đào tạo trồng chanh dây, lớp kỹ thuật chăn nuôi bò cho bà con.”
Có thể thấy, các lớp học nghề theo Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất có ý nghĩa và tạo ra hiệu quả thiết thực. Hiện nay, nhu cầu học nghề của bà con xã ADơk nói riêng và huyện Đak Đoa nói chung còn rất lớn. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền về công tác đào tạo nghề trong Nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi học nghề và tăng cường công tác rà soát nhu cầu học nghề cũng như kiểm tra, đánh giá sau đào tạo để từ đó phát huy tối đa hiệu quả từ các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương.
Trương Trang – Thanh Sáng