Hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” tại huyện Mang Yang

Cập nhật 26/12/2024, 08:12:41

Giai đoạn 2019-2024, Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện Mang Yang đã tiếp tục gắn thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” với các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo của địa phương; nhờ đó đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là ý thức tự lực vươn lên, đoàn kết giúp nhau làm giàu bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số đã chuyển biến đáng ghi nhận.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “Mưa dầm thấm lâu” và “Cầm tay chỉ việc” và thông qua các buổi phát động quần chúng, họp tổ dân vận, cuộc họp của thôn, làng; các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề, từng nội dung của cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” được nhắc đi, nhắc lại không chỉ bằng tiếng Kinh mà còn được dịch ra tiếng Bahnar và Jrai để người dân dễ nhớ, dễ hiểu. Trong năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang đã cấp phát hơn 1.200 cuốn sổ tay nội dung 10 điều thay đổi nếp nghĩ, 10 điều thay đổi cách làm đến cán bộ, đảng viên và cán bộ làm công tác tuyên truyền. Các xã, thị trấn niêm yết nội dung cuộc vận động tại các điểm nhà sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình địa phương lựa chọn, xây dựng 1 đến 2 nội dung trong 10 nội dung nếp nghĩ, 10 nội dung cách làm, chọn khu dân cư xây dựng mô hình thực hiện.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang đã tranh thủ các nguồn vốn để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo DTTS thực hiện các mô hình để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ các nguồn vận động Trung ương đến địa phương, từ năm 2019 đến nay Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mang Yang đã xây dựng được 6 mô hình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo như: mô hình rượu ghè; mô hình nuôi bò; mô hình heo lai rừng; mô hình chuối với tổng số tiền trên 896 triệu đồng.

Bà Đinh Thị Minh Hà – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang cho biest: “Mặt trận cơ sở đã chủ động và sáng tạo để thành lập nhiều mô hình hay đang được duy trì và nhân rộng như: mô hình cà phê xã Kon Chiêng; mô hình nuôi bò, mô hình trồng chuối… Qua từng mô hình, nhiều cách làm hay, sáng tạo được nhân rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Từ các mô hình này đã góp phần vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.”

Điều đáng quý hơn hết là cuộc vận động đã tác động mạnh mẽ đến ý thức, suy nghĩ, tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số; một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từ bỏ tập quán lạc hậu, biết cách thức làm ăn, biết vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết quản lý chi tiêu kinh tế gia đình, sử dụng đồng tiền có hiệu quả, tích lũy để tái đầu tư sản xuất; không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không chỉ biết tự lực vươn lên, mà chủ động san sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ nhau vươn lên thoát nghèo. Đơn cử như mô hình trồng chuối tại xã Đak Trôi, huyện Mang Yang: Từ 10 hộ ban đầu được hỗ trợ, mỗi hộ 300 cây chuối giống vào năm 2020. Sau 2 năm triển khai thực hiện, các hộ dân được hỗ trợ cây giống ban đầu sau khi có nguồn thu nhập ổn định đã tự nguyện chia sẻ cây chuối giống miễn phí cho các hộ nghèo khác trong vùng, cũng như hướng dẫn lại kỹ thuật trồng, chăm sóc.

Ông Kuăn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Trôi, huyện Mang Yang trao đổi: “Riêng mô hình trồng chuối năm 2020, mô hình được triển khai, thì đến nay các hộ đều trồng khá tốt, các hộ còn chia sẻ cho các hộ khác trồng lấy từ giống nguồn của các hộ ban đầu. Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm, đã góp phần thay đổi được nhận thức của bà con trong vùng ĐBDTTS, họ cũng hết sức là chủ động, thay đổi thói quen sản xuất không còn như xưa.”

Có thể thấy, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” tác động mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mang Yang. Những ngôi làng nghèo đói, lạc hậu trước đây nay đã khoác lên mình những chiếc áo mới rực rỡ sắc màu của sự ấm no, hạnh phúc. Đây cũng chính là động lực để huyện Mang Yang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tạo đà cho sự phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Trương Trang – Huy Toàn

Trả lời