Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, song trong nhiệm vụ của mỗi năm học, chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn được Ngành GD – ĐT Gia Lai xác định là một trong những mục tiêu cần chú trọng. Có thể trên bản đồ học sinh giỏi quốc gia những năm gần đây, vị trí của tỉnh Gia Lai còn khiêm tốn, nhưng Ngành GD – ĐT địa phương và bản thân mỗi trường học đều đang nỗ lực từng ngày để cải thiện điều đó.

Ngoài gặp mặt, trò chuyện để động viên tinh thần đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh trước kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, năm nay, Sở GD – ĐT Gia Lai còn quyết định tặng giấy khen kèm phần thưởng cho 54 thành viên thuộc 9 đội tuyển. Với các em đây là sự ghi nhận rất lớn và quan trọng hơn giúp các em vững tin hơn vào quyết định tham gia vào quá trình đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp hiện không được học sinh và phụ huynh mặn mà.
Em Phan Anh Thư – Lớp 12C2A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Thực sự trước kỳ thi mà được Sở Giáo dục gặp mặt và tặng bằng khen em thấy đó là sự cổ vũ rất lớn và động viên tất cả chúng em. Và chúng em sẽ có niềm tin hơn vào kỳ thi. Việc tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi đối với em là một lựa chọn, một quyết định mà em chưa bao giờ hối hận. Em nghĩ nếu có khả năng mình nên tham gia vào vì thực sự nó giúp chúng em mở mang kiến thức, trí tuệ mà còn để lại những kỷ niệm mà chỉ có những bạn tham gia học sinh giỏi mới hiểu được”.
Việc các em học sinh xác định được mục tiêu và thái độ đúng đắn khi tham gia phong trào giáo dục mũi nhọn là một tín hiệu đáng mừng. Còn vui hơn khi trong các thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi thi cấp quốc gia năm nay đến từ các trường vùng khó.
Em Nguyễn Dương Đình Hoàng – Lớp 12A7, Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Trong môn Hóa chỉ có 2 bạn ở trường huyện vùng sâu vùng xa. Dù là số ít nhưng rất tự hào vì được giải để tham gia ôn luyện để thi học sinh quốc gia ở bảng chuyên là bảng A. Cảm thấy vui và tự hào vì mình đã nỗ lực hết sức và được mọi người công nhận”.
Góp mặt trong đội tuyển thi học sinh quốc gia là điều không dễ dàng nhất là với ngôi trường ở huyện vùng sâu, vùng xa như Krông Pa. Điều này cho thấy thầy và trò Trường THPT Chu Văn An đã xác định mục tiêu một cách rõ ràng và có sự đầu tư nghiêm túc cho phong trào giáo dục học sinh chất lượng mũi nhọn.
Thầy giáo Trần Văn Thế, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Nhân tài ở bìa rừng hay góc núi đều có hết. Quan trọng là mình biết cách phát hiện và bồi dưỡng các em. Nhà trường đã có những giải pháp hết sức đồng bộ, động viên các thầy cô tích cực chủ động tìm tài liệu sau đó sẽ có chế độ tuyên dương, khen thưởng. Thực ra bồi dưỡng trên trường không nhiều mà thầy cô được động viên đã dành rất nhiều thời gian ở nhà nữa để cho các em”.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019 – 2020 vẫn chưa công bố kết quả. Mục tiêu vượt cả về số lượng và chất lượng giải so với năm học trước theo đó cũng chưa biết có hoàn thành hay không. Song với sự quan tâm và đầu tư từ cấp cơ sở đến cấp ngành cho phong trào giáo dục mũi nhọn như trong thời gian qua, hi vọng năm mới 2020 sẽ mang đến những kết quả như mong đợi cho Gia Lai trong một sân chơi về trí tuệ ở cấp quốc gia./.
Hoà Giang, Viễn Khánh