Hiếm có một công trình nào ngay từ khi lập dự án đến khi hoàn thiện lại gặp phải nhiều ý kiến phản đối như công trình thuỷ điện An Khê – Ka Nát. Những cảnh báo về những hệ lụy sẽ nảy sinh khi dự án làm thay đổi hoàn toàn điều kiện tự nhiên đã trở thành sự thực. Cuộc sống của hàng trăm nghìn hộ dân bị đảo lộn, cùng với đó là những thay đổi của tự nhiên gây ra những hậu quả khó lường

Kể từ khi chính thức bị chặn dòng, sông Ba, con sông dài nhất ở Tây Nguyên chảy qua các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai đã thay đổi hoàn toàn…. và giờ không khác gì một con suối nhỏ. Cuộc sống cũng như sản xuất của hàng chục vạn hộ dân sống dọc sông Ba cũng vì thế mà trở lên khốn đốn. Đặc biệt trong mùa nắng hạn năm nay, ngoài việc thiếu nước sinh hoạt, hàng chục ngàn ha hoa màu cũng đã bị mất trắng, dù người dân đã tìm đủ mọi cách xoay sở…. Đây là điều mà hơn chục năm nay tại Gia Lai chưa hề xảy ra….
|
Ông Nguyễn Văn Hải – Tổ 2, phường An Phước – thị xã An Khê cho biết : Từ tháng 11 đến nay nước càng ngày càng cạn, không có nước tưới. Giờ bà con phải thuê 1 chiếc máy để múc hố tìm nước tưới tiêu nhưng khó lắm vì toàn đất gò. |
Trả lại nước cho dòng sông Ba không chỉ là mong ước của bao người dân sinh sống tại khu vực hạ lưu của dòng sông này, vốn đã chịu cảnh khô khát trong suốt nhiều năm liền mà còn góp phần cứu lấy môi trường tự nhiên, vốn đã bị huỷ hoại sau hành động chuyển nước sang một dòng sông khác….
|
Nói về ảnh hưởng của công trình thủy điện này bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Bí thư Thị ủy An Khê cho biết: Đây là đợt hạn nhất trong vòng 10 năm qua, gây thiệt hại nặng cho thị xã. Đặc biệt là thủy điện An Khê – Ka Nát đã tích nước chặn dòng và chuyển dòng về sông Kôn, tỉnh Bình Định. Có thể nói toàn bộ thị xã An Khê phụ thuộc vào nguồn nước sông Ba là rất lớn… Ông Huỳnh Thành – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Gia Lai phát biểu: “Theo tôi đây là công trình “ Sai lầm thế kỷ”, vì sao vậy, vì trên thế giới không có một đất nước nào mà người ta chặn hẳn một dòng sông lớn để chuyển ra dòng sông khác. Nếu có chặn thì người ta chặn suối thôi chứ không ai chặn sông, chỉ có Việt Nam mình là liều lĩnh, chặn một dòng sông lớn như vậy. Như vậy hậu quả như thế nào, là không có năm nào từ khi An Khê – Ka Nát hoàn thành mà không có dân khiếu kiện, không có tình hình hạn hán, không có tình hình lũ lụt, dẫn đến thiệt hại đối với dân”. Trước sự cấp bách ổn định đời sống dân sinh, mới đây Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các bộ ngành liên quan điều tra, đề xuất các giải pháp tháo gỡ sự bất cập đối với thủy điện An Khê – Ka Nát thì ngay lập tức thủy điện đã tiến hành xả nước để lưu thông dòng chảy sông Ba. Thế nhưng giải pháp tình thế này liệu có cứu vãn được hệ lụy của việc chuyển dòng mà phía thủy điện An Khê – Ka Nát gây ra đối với người dân và hậu quả hôm nay ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm???./. |
Đoàn Bình -Thanh Sáng – Minh Trí