Hệ lụy trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi từ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Cập nhật 24/4/2018, 16:04:22

Trong những năm qua, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đang diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù, các cấp, các ngành đã phối hợp để tuyên truyền, vận động nhưng trong suy nghĩ của họ vẫn chưa mấy thay đổi. Lấy vợ, lấy chồng sớm hay kết hôn với những người có cùng dòng máu đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất và tầm vóc của trẻ.

Chị Rơ Lan H’Da – buôn Manher B, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa lấy chồng từ năm 16 tuổi. Đến nay, gia đình chị đã có 1 cô con gái. Tuy đã 3 tuổi nhưng con gái của chị nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa. Bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn thì đủ ăn đã là điều may mắn rồi chứ không thể đảm bảo việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất.

Chị Rơ Lan H’Da, buôn Manher B, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa nói:  “Nhà em ngày trước đông anh em nên không được đi học, không có xe để đi đến trường, em phải ở nhà lấy chồng. Thấy bạn bè được đi học em buồn lắm. giờ cuộc sống cũng vất vả, khổ quá.”

Trên thực thế, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để lại khá nặng nề: Trẻ dễ bị sinh non, thấp còi, nhẹ cân, suy dinh dưỡng, tỷ lệ dị tật cao hơn. Cùng với đó, việc  lấy nhau sớm đã khiến cho nhiều gia đình rất đông con khi tuổi đời còn khá trẻ. Con cái đông, điều kiện học tập, sinh hoạt không được đáp ứng nên con em thiệt thòi cả vật chất lẫn tinh thần. Chính từ đó đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giống nòi.

Chị Nhip, làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang cho biết: “Em lấy chồng sớm nên giờ đã có 4 người con, 1 đứa đã mất.  Nhà đông con nên mong đủ cơm ăn là mừng rồi chứ không chăm sóc được như người khác.”

Chị Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã H’Ra, huyện Mang Yang cho biết: “Do ý thức trình độ không đồng đều đa số là mù chữ đó đã dẫn đến cái đói, cái nghèo. Học sinh phụ huynh của các làng đồng bào dân tộc thiểu số của xã. Mặc dù, hệ thống chính trị từ xã đến thôn làng  phối hợp vận động, kêu gọi trách nhiệm để thay đổi nhận thức đưa các cháu đến trường nhưng chưa thay đổi nên vẫn xoay quanh nghèo, đói, khổ.”

Với nhận thức của một bộ phận không nhỏ người đồng bào dân tộc thiểu số ở một số vùng trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, nên tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn phổ biến. Chính từ đó, những hệ lụy đói nghèo, bệnh tật và chất lượng cuộc sống thấp vẫn chưa được cải thiện.

Thúy Diện-  Minh Trung – Viễn Khánh

Trả lời