HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp giải trình về việc đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống nước sinh hoạt tại huyện Phú Thiện và Ia Pa.

Cập nhật 17/10/2018, 07:10:45

Sáng 16/10, HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp giải trình về việc đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống nước sinh hoạt tại huyện Phú Thiện và Ia Pa. Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  và đồng chí Đặng Phan Chung – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp có đồng chí Nguyễn Đức Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành; lãnh đạo huyện Phú Thiện và Ia Pa cùng các đơn vị chủ đầu tư và thi công có liên quan việc giải trình. Phiên giải trình được Đài PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp để người dân theo dõi và giám sát.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang  phát biểu chỉ đạo tại phiên họp giải trình.

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Thiện do UBND huyện Phú Thiện làm chủ đầu tư với tổng kinh phí xây dựng 44 tỷ đồng. Công trình được triển khai xây dựng đầu năm 2015 và đã hoàn thành vào tháng 9/2018. Nhà máy có 5 đầu bơm với công suất 4.000m3/ ngày đêm để cung cấp nước cho nhân dân 2 huyện Phú Thiện và Ia Pa. Tháng 3/2018, nhà máy chạy vận hành thông số kỹ thuật, thế nhưng đã gặp một số sự cố kỹ thuật và cho đến nay vẫn đang tiếp tục khắc phục.

Đồng chí Đỗ Ngọc Thành – Bí thư huyện ủy Phú Thiện phát biểu: “Sau 7 tháng vận hành gặp trục trặc kỹ thuật, chủ đầu tư hứa là khắc phục sửa chữa nhưng mãi đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Chúng tôi đề nghị cần làm rõ nguyên nhân từ đâu và trách nhiệm thuộc về ai, khi nào thì cấp nước được cần trả lời rõ ngày giờ cụ thể, chứ không thể hẹn khắc phục và chờ đợi mãi, hết sửa chữa hạng mục này đến hạng mục khác”.

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Ia Pa do Ban Quản lý đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 90 tỷ đồng. Công trình khởi công xây dựng từ tháng 4/2017 và hoàn thành vào tháng 3/2018. Theo thiết kế, hệ thống cấp nước này sẽ lấy nguồn nước sạch đã qua xử lý từ Phú Thiện để bơm lên bể chứa hiện có của nhà máy nước Ia Pa cung cấp cho khu vực Trung tâm huyện Ia Pa và 2 xã Kim Tân và Chư Răng với tổng chiều dài đường ống gần 20km. Khi công trình đưa vào vận hành thì bị trục trặc.

Đồng chí Võ Anh Tuấn – Bí thư huyện ủy huyện Ia Pa cho biết: “3 lần bơm nước lên bể chứa thì khi bơm nước lên rất yếu, không đảm bảo được để cung cấp nước. Chúng tôi thấy rằng hệ thống đường ống rất dài mà lắp ráp bằng thủ công như vậy đã đúng với quy trình kỹ thuật chưa so với một công trình lớn như vậy. Cần xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp căn cơ trong vấn đề giải pháp khắc phục, cam kết tiếp tục vận hành thì có trục trặc nữa không, chứ cứ 2,3 ngày lại trục trặc và xử lý thì không chấp nhận được, và cứ kéo dài mãi thế này thì biết khi nào cung cấp nước được, do vậy đề nghị chủ đầu tư nói rõ thời gian khi nào thì vận hành và cần cam kết đảm bảo”.

Qua những ý kiến chất vấn và kiến nghị của các sở, ban ngành và địa phương, đơn vị chủ đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước đã có giải trình và hứa sẽ khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian sớm nhất.

Ông Đặng Toàn Thắng – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Gia Lai hứa: “Trong quá trình vận hành đã xảy ra những sự cố kỹ thuật, chúng tôi đã tìm mọi cách để khắc phục sửa chữa những thiếu sót. Chúng tôi xin hứa tập trung sửa chữa nhanh và cam kết đến ngày 30/10/2018 sẽ hoàn thành việc sửa chữa những sai sót, đảm bảo vận hành cung cấp nước”.

 Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp giải trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiểm tra lại trình độ năng lực của các cấp các ngành, cá nhân được phân công nhiệm vụ; trong quá trình khắc phục cần xem xét kỹ lại các khâu thiết kế, thẩm định và phê duyệt công trình. Đây là tiền của dân, công trình cần phải làm đảm bảo để phục vụ nhân dân. Đơn vị chủ đầu tư hứa khắc phục thì phải thực hiện đúng thời gian và đảm bảo lâu dài để phục vụ cho người dân.

Phiên giải trình đã có nhiều ý kiến đóng góp phân tích những nguyên nhân tồn tại cùng với những kiến nghị, đề xuất đơn vị chủ đầu tư cần triển khai nhanh chóng hoàn thành những sai sót trong vận hành. Kết luận phiên họp nêu rõ một số nội dung cụ thể yêu cầu nhà đầu tư về thời gian cũng như biện pháp đảm bảo theo đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật  trong quá trình khắc phục những sai sót tồn tại.

Đồng chí Đặng Phan Chung – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị: “Đề nghị chủ đầu tư tập trung sửa chữa những thiếu sót tồn tại để sớm bàn giao hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng 2 công trình cho Công ty TNHH khai thác công trình thủy của tỉnh. Đề nghị sớm có giải pháp triệt để xử lý khớp nối mềm đường ống D225 bị rò nước, đảm bảo đúng thiết kế kỹ thuật; đề nghị sớm tiến hành khảo sát, bắt đồng hồ nước đến các hộ dân để sớm đưa nước sinh hoạt về cho dân”.

Từ những phân tích nguyên nhân tồn tại và giải pháp khắc phục hạn chế của 2 dự án hệ thống nước sinh hoạt ở huyện Phú Thiện và Ia Pa tại phiên họp giải trình, hy vọng rằng các đơn vị có liên quan sẽ khắc phục những hạn chế thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện, sớm đưa nước sạch để phục vụ người dân theo đúng mục tiêu mà dự án đã đề ra./.

Ngọc Ánh, Thanh Sáng, Xuân Huy

Trả lời