HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức Kỳ họp thứ Hai mươi bốn

Cập nhật 09/12/2024, 18:12:42

Sáng nay (ngày 9/12), tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đã long trọng Khai mạc Kỳ họp thứ Hai mươi bốn – Kỳ họp cuối năm 2024. Theo chương trình, Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 9 đến 11/12). Tham dự phiên Khai mạc Kỳ họp, về phía Trung ương có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Kỳ họp.
Kỳ họp được Đài PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp và Livestream trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai để phục vụ cử tri và Nhân dân.

Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nêu rõ: Trong 3 ngày diễn ra, Kỳ họp sẽ thảo luận cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, sẽ  tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Qua đó đề xuất giải pháp sát thực, cụ thể, phù hợp, khả thi để có sự chuyển biến tốt hơn trong năm 2025, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Năm 2024, mặc dù việc thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cả hệ thống chính trị đã lãnh đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên kinh tế của tỉnh duy trì được sự ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ so với cùng kỳ, như: GRDP bình quân đầu người đạt 69,69 triệu đồng; dự ước thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 31/12/2024 đạt 5.890 tỷ đồng, đạt 104,72% so với dự toán Trung ương giao và đạt 101,29% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,83%; lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra, năm 2024 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: 04 chỉ tiêu quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế chưa có sự bứt phá nên không đạt kế hoạch đề ra và một số nội dung đạt thấp so với kế hoạch; tình trạng vi phạm lâm luật, khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương; tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số; tội phạm về ma túy tăng so với cùng kỳ; an ninh mạng có diễn biến phức tạp. Tôi đề nghị các đại biểu cần thảo luận, làm rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp sát thực, cụ thể, phù hợp, khả thi để năm 2025 có sự chuyển biến tốt hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025.”

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng nêu rõ: Kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị thông qua nhiều nghị quyết quan trọng làm cơ sở cho các ngành, địa phương triển khai trong năm 2025 và thời gian tới; đồng thời sẽ tiến hành công tác giám sát tại Kỳ họp và cho ý kiến về công tác cán bộ theo thẩm quyền; do đó đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự Kỳ kọp dành thời gian nghiên cứu, phát huy trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, thể hiện rõ quan điểm đối  với từng nội dung để làm cơ sở HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 39 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình về: Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030; phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025; Danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất… Cùng với đó là xem xét để ban hành một số chế độ, chính sách mới, kịp thời triển khai trong năm 2025, như: Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết định nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh… Đồng thời, cho ý kiến về công tác nhân sự theo thẩm quyền. Kỳ họp cũng dành thời gian 01 ngày để thảo luận tổ, thảo luận chung tại Hội trường và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Các nội dung trình Kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo hồ sơ và đã được thẩm tra theo quy định. Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự Kỳ kọp dành thời gian nghiên cứu tài liệu; phát huy trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, thể hiện rõ quan điểm với từng nội để làm cơ sở cho Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.”

Tiếp đó, trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh do đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đoàn Hữu Dũng – nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải do chuyển công tác khác; đồng thời tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Vũ Tiến Anh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ông Đỗ Việt Hưng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã tặng hoa chúc mừng các ông vừa được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút trình bày tại Kỳ họp đã đánh giá: Trong năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đồng thời đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thành công 9 kỳ họp để quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền và ban hành 114 nghị quyết của HĐND tỉnh đúng quy định. HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để triển khai các hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề đối với những vấn đề nổi cộm, được cử tri, Nhân dân quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, theo dõi đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và một số hoạt động khác được triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025 của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trình bày tại Kỳ họp đã đánh giá chi tiết, cụ thể kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn chung song kết thúc năm 2024, có 17/21 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội dự ước đạt và vượt so với kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) đạt 4,54%; các chỉ tiêu quan trọng đều tăng so với năm 2023, như: thu ngân sách ước đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 5,83%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 27.700 tỷ đồng, tăng 4,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,9%. Văn hóa – xã hội  tiếp tục được quan tâm đầu tư và có nhiều bước tiến; quốc phòng – an ninh được giữ vững, đối ngoại tiếp tục được củng cố, mở rộng. Tuy nhiên, vẫn còn 4 tiêu chí không đạt so với kế hoạch đề ra, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ và chỉ tiêu về Tỷ lệ đô thị hóa. Xác định năm 2025 là năm có tính chất quyết định trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025 cũng như trong thực hiện nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, UBND tỉnh đã đề ra các mục tiêu và nhiều giải pháp trọng tâm để tập trung triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, do đó cần tăng tốc, bứt phá để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cùng cả nước thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu, khơi dậy nội lực trong tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư. Tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển năng lượng tái tạo; phát triển ngành dịch vụ. Mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, các dự án trọng điểm; phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh và bền vững. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý Nhà nước; xây dựng phương án sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý Nhà nước theo tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị – xã hội và an toàn, an ninh cho Nhân dân.”

Phát biểu tại Kỳ họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong thời gian qua và trong năm 2024 đã đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục đà phục hồi và có những bước phát triển ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên và cả nước; trong kết quả chung này, có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh và của từng vị đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Gia Lai cần bám sát các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà tỉnh đã xác định để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để Gia Lai tiếp tục cùng với các tỉnh khu vực Tây Nguyên phát triển toàn diện và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu: “Tập trung triển khai và tổ chức tổng kết các Nghị quyết của Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong tỉnh nói chung và HĐND các cấp nói riêng, lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp đã đề ra. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030./ Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh cần quán triệt nghiêm yêu cầu cấp bách của công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng tình hình mới. Đây là cuộc cách mạng và điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy phải gắn với các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng./ Cần kiên trì và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, biến khát vọng thành hiện thực. Đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế – xã hội./ HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng chuyên nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu lực của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, tổ, đại biểu HĐND trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, bảo đảm thực hiện kịp thời các quy định và quyết định của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của Tỉnh ủy, chính quyền địa phương./ Tôi tin tưởng rằng, với kết quả đạt được tại kỳ họp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ. HĐND tỉnh ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tỉnh Gia Lai.”

Trong ngày làm việc đầu tiên, Kỳ họp cũng đã nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh; UBND tỉnh báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XII; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2024; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV; đại diện các ngành tư pháp của tỉnh, gồm: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2025.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Kỳ họp đã nghe UBND tỉnh trình bày 33 dự thảo nghị quyết và các Ban của HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp tỉnh trình.

Theo chương trình, ngày mai (10/12), Kỳ họp cuối năm 2024, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) sẽ tiến hành phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. THGL sẽ tiếp tục phản ánh nội dung của ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp trong các chương trình thời sự sau; đồng thời, Đài PT-TH Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp và Livestream trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai phần thảo luận chung tại Hội trường và phần chất vấn, trả lời chất vấn diễn ra vào chiều mai để phục vụ cử tri và Nhân dân./.

Đoàn Bình – Đức Hải – R’Piên – Ksor Tuối

Trả lời