HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức Kỳ họp thứ 15

Cập nhật 06/12/2023, 18:12:52

Sáng nay (ngày 6/12), tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đã long trọng Khai mạc Kỳ họp thứ Mười lăm. Theo chương trình, Kỳ họp diễn ra từ ngày 6 đến 8/12. Tham dự Kỳ họp, về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Kỳ họp.
Kỳ họp được Đài PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp để phục vụ cử tri và Nhân dân.

Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 15 có nhiều nội dung rất quan trọng; nhất là đánh giá tổng thể kết quả đạt được trong thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh trong năm 2023. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp trọng tâm trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2024; góp phần hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19, nhưng cả hệ thống chính trị đã lãnh đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên kinh tế của tỉnh duy trì được sự ổn định; nhiều ngành khôi phục và tăng trưởng hơn so với cùng kỳ; 14/21 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Lĩnh vực văn hóa – thể thao – du lịch đạt nhiều kết quả nổi bật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giữ vững ổn định. Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra, năm 2023 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, đó là: 7/21 chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra, trong đó: Có 4 chỉ tiêu về kinh tế và 2/4 chỉ tiêu về môi trường không đạt; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản mới đạt 37,2% kế hoạch; tình trạng vi phạm lâm luật, khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương; tai nạn giao thông mặc dù giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ nhưng vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy tăng so với cùng kỳ; tình hình cháy, nổ còn khó kiểm soát; an ninh mạng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Vì vậy, đề nghị các đại biểu cần thảo luận, đề xuất những giải pháp sát thực, cụ thể, phù hợp, mang tính khả thi cao để năm 2024 có sự chuyển biến tốt hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.”

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiên cứu kỹ, thảo luận và cho ý kiến đối với 28 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình để HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, quyết nghị và tham gia ý kiến đối với báo cáo tài chính Nhà nước năm 2022; báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 03 năm giai đoạn 2024-2026. Về nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) bầu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với sự nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người được lấy phiếu tín nhiệm; do đó, đề nghị mỗi đại biểu HĐND phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác đối với từng chức danh được lấy phiếu tín nhiệm; đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân tỉnh nhà trong tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung của Kỳ họp, góp phần cho Kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Kỳ họp thứ Mười lăm, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ diễn ra trong 03 ngày để thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng như trong Chương trình Kỳ họp đã được các đại biểu thống nhất thông qua. Kỳ họp sẽ dành 1,5 ngày để thảo luận tổ, thảo luận chung tại Hội trường và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn (theo từng nhóm lĩnh vực). Các nội dung trình Kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo hồ sơ và đã được thẩm tra theo quy định. Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dành thời gian nghiên cứu tài liệu; phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định ban hành nghị quyết có tính khả thi cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu thực tiễn của địa phương.”

Báo cáo trước Kỳ họp về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai năm 2023, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút nhấn mạnh: Năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thành công 6 kỳ họp để quyết định một số vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền. Đặc biệt, trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 30 phiên họp thường kỳ hằng tháng và giao ban hằng tuần giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy vai trò, bám sát chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Năm 2023, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của Thường trục HĐND, các Ban HĐND tỉnh nên các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tình được tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đề ra. Nhiều hoạt động được đổi mới về phương thức, hình thức và nội dung, chất lượng ngày càng được nâng lên và mang lại hiệu quả cao. Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh được cải tiến về quy trình, nội dung, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tinh trong quá trình đề xuất nội dung trình kỳ họp. Quan tâm theo dõi, đôn đốc các cơ quan trình dự thảo nghị quyết gửi nội dung trình kỳ họp. Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy định. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh và chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh được đảm bảo đúng quy định, chất lượng ngày càng được nâng lên. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, việc tiếp xúc cử tri được tiến hành trước và sau các kỳ họp thường lệ bảo đảm đúng quy định; đồng thời, có sự đổi mới về phương thức, nội dung, đối tượng tiếp xúc.”

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024 của UBND tỉnh, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trình bày tại Kỳ họp đã đánh giá chi tiết kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Trong năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song tỉnh Gia Lai vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra có nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng so với cùng kỳ năm 2022, như: giá trị sản xuất lĩnh vực nông – lâm nghiệp – thủy sản ước đạt 34.360 tỷ đồng, tăng 7,18%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 31.620 tỷ đồng, tăng 9,45%; xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD, tăng 3,03%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 42.000 tỷ đồng, tăng 9,28%…; Văn hóa – xã hội tiếp tục có bước phát triển; đặc biệt, lĩnh vực văn hóa – thể thao – du lịch có bước tăng trưởng cao; về du lịch có hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2022 với tổng doanh thu ước đạt 750 tỷ đồng, vượt hơn 7% kế hoạch và tăng 20,9% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Dự báo năm 2024 sẽ tiếp tục chịu ảnh lớn với nhiều khó khăn, thách thức, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã xác định mục tiêu và đề ra các giải pháp trên từng ngành, lĩnh vực nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2024 – là năm then chốt, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Từ những kết qủa đạt được, những tồn tại, hạn chế và những dự báo tình hình trong thời gian tới; nhất là những thời cơ thuận lợi, thách thức đan xen sẽ tác động chung đến phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; năm 2024, chúng ta tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà nhanh và bền vững, giàu bản sắc; giữ vững quốc phòng an ninh để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. UBND tỉnh sẽ thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, hành động quyết liệt, tập trung khắc phục những tồn tại, phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch năm 2021-2025. UBND tỉnh trân trọng đề nghị và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ; sự đồng hành, giám sát và ủng hộ của HĐND tỉnh; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị-xã hội; cộng đồng doanh nghiệp và cử tri toàn tỉnh.”

Phát biểu ý kiến tại Kỳ họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội đánh giá cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai đã đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục đà phục hồi trong năm 2023 và đã có những bước phát triển ổn định, đóng góp ngày càng lớn và quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, tạo tác động lan toả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên. Thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà tỉnh Gia Lai đã xác định trong năm 2024, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội phát biểu: “Thưa các vị đại biểu và các đồng chí, cử tri và Nhân dân! Tại Kỳ họp thứ 15 lần này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, nhất là công tác lấy phiếu tín nhiệm của các chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết số 96 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa XV. Sự kiện này là dịp để các đồng chí được lấy phiếu đánh giá lại mình qua nửa nhiệm kỳ, sự khẳng định các cam kết khi được bầu; đồng thời là dịp các đại biểu HĐND xem xét, thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri và Nhân dân về nhiệm vụ, tính đúng đắn, tính phù hợp trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí có chức danh do mình đã bầu ra. Tôi tin tưởng rằng, với kết quả đạt được tại kỳ họp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ. HĐND tỉnh ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tỉnh Gia Lai.”

Trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII, các đại biểu đã được nghe các ngành: Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả, tình hình hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV; UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII, lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh đã trình 22 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng, như: quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương, các Chương trình mục tiêu quốc gia và thông qua phương án phân bổ vốn năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương; quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; thông qua Danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh; quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh… Trên cơ sở đó, các Ban HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình.

Trong khuôn khổ ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII, trên cơ sở Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với đồng chí Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Mang Yang theo nguyện vọng cá nhân.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) bầu theo Nghị quyết số 96/2023 của Quốc hội khóa XV.

Theo chương trình, trong ngày làm việc thứ 2, ngày mai (7/12), Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII sẽ tiến hành thảo luận, thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đài PT-TH Gia Lai sẽ tường thuật trực tiếp phần thảo luận chung tại Hội trường và phiên chất vấn, trả lời chất vấn diễn ra vào chiều mai; đồng thời, sẽ phản ánh chi tiết nội dung ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII trong các bản tin sau./.

Trả lời