HĐND tỉnh Gia Lai giám sát việc quản lý và sử dụng vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tại huyện Krông Pa

Cập nhật 07/6/2023, 10:06:29

Sáng 07/6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát “Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Krông Pa giai đoạn 2016 – 2022”.

Đoàn giám sát đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với 03 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phú Cần được vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách để tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc vay, mục đích và hiệu quả sử dụng vốn vay.

Những hộ này đều sử dụng vốn vay để nuôi bò sinh sản, một hình thức sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, phong tục tập quán của địa phương và khá hiệu quả.

Tính đến 31/3/2023, tổng nguồn vốn ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huỵện Krông Pa bao gồm ngân sách tỉnh và huyện là hơn 20,6 tỉ đồng; trong đó ngân sách huyện 10,1 tỉ đồng, được triển khai cho vay 5 chương trình tín dụng gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Trong đó, giải quyết nhu cầu vay vốn cho 67 lượt hộ nghèo, giải quyết việc làm cho 66 lao động và hỗ trợ 241 hộ khác xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Nhìn chung, nguồn vốn được hộ vay sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả…

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Krông Pa đã nêu một số hạn chế khi triển khai, như: Do ngân sách địa phương ít nên mục tiêu ủy thác 1,5 tỉ đồng/năm chưa đạt được, dẫn tới số hộ vay, mức vay và đối tượng vay còn hạn chế. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách chưa ổn định do tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thường xuyên xảy ra; nhận thức của bà con đồng bào thiểu số về việc sử dụng vốn sao cho hiệu quả vẫn còn hạn chế, thậm chí có trường hợp tiềm ẩn rủi ro, khó thu hồi… Lãnh đạo huyện cũng kiến nghị tỉnh cần quan tâm bố trí thêm nguồn vốn ủy thác để giúp địa phương mở rộng số lượng, đối tượng, giải quyết nhu cầu vay vốn tại các xã đã về đích nông thôn mới, kết hợp tăng cường công tác khuyến nông, khuyến công để người dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm sản xuất và sử dụng vốn vay hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao việc sử dụng vốn vay của các hộ mà Đoàn giám sát đến khảo sát; biểu dương những cách làm sáng tạo của bà con trong điều kiện nguồn quĩ đất hạn chế nhưng vẫn duy trì phát triển chăn nuôi để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống; đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị nói trên của huyện. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác này, việc cho vay cần đảm bảo đúng 8 nhóm đối tượng theo qui định; trong đó quan tâm ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo, hộ gia đình chính sách và đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn nhằm giúp bà con có điều kiện để đầu tư sản xuất, thoát nghèo bền vững…

Minh Thanh – Ksor Tuối

Trả lời