Sáng 17/7, Đoàn Giám sát của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh do bà Đinh Thị Giang – Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát “Kết quả thực hiện quy định của pháp luật về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS” tại huyện Ia Pa.
Từ đầu năm 2021 đến hết tháng 5/2023, trên địa bàn huỵện Ia Pa không xảy ra trường hợp hôn nhân cận huyết thống, nhưng có đến 205 cặp tảo hôn; trong đó số cặp tảo hôn là người dân tốc thiểu số là 203 cặp. Các xã có tỉ lệ tảo hôn cao là Ia Mrơn, Pờ Tó, Ia Broái.
Báo cáo của UBND huyện Ia Pa lý giải nguyên nhân dẫn đến có nhiều cặp tảo hôn là do đời sống người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật về hôn nhân và gia đình còn hạn chế; chưa chú trọng đúng mức trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tiền hôn nhân; việc phối hợp quản lý học sinh giữa nhà trường với gia đình và địa phương còn hạn chế… Mặt khác, việc xử lý, vận động, thuyết phục các cặp tảo hôn chấm dứt quan hệ hôn nhân trái pháp luật còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng; công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả…

Những nội dung tiếp theo về Đoàn Giám sát của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm việc tại huyện Ia Pa sẽ được THGL tiếp tục cập nhật trong bản tin sau.
Minh Thanh – Viễn Khánh