Sáng nay (25/5), Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016 – 2020”. Chủ trì buổi giám sát có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Về phía UBND tỉnh, dự buổi giám sát có các đồng chí: Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Buổi giám sát còn có sự tham gia của các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Theo nội dung báo cáo tại buổi giám sát, trong giai đoạn 2016- 2020, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chương trình, kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Kết quả, trong giai đoạn 2016- 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân đạt 4,36%/năm. Năm 2020, giá trị sản xuất trồng trọt đạt 25 nghìn 129 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm 2015. Tỉnh đã thực hiện chuyển đổi được gần 3 nghìn 400 ha đất trồng lúa thường xuyên bị hạn và trên 33 nghìn 200 ha cây trồng kém hiệu quả sang phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tái canh được gần 12 nghìn 600 ha cà phê. Về ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, giai đoạn 2016- 2020, tỉnh đã hình thành được 18 vùng sản xuất có tính chất công nghệ cao với diện tích gần 3 nghìn 500 ha. Toàn tỉnh hình thành được 201 cánh đồng lớn, với tổng diện tích gần 10 nghìn 743 ha cây trồng. Đến năm 2020, toàn tỉnh đã cấp được 23 mã số vùng trồng cây ăn quả. Cùng với đó, mức độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được nâng lên. Trên lĩnh vực chăn nuôi, giá trị sản xuất chăn nuôi tăng bình quân 12,41%, đến năm 2020 đạt trên 4 nghìn 300 tỷ đồng. Trên lĩnh vực lâm nghiệp, giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh trồng được gần 26 nghìn ha rừng. Về thủy lợi, đến năm 2020, toàn tỉnh có 352 công trình thủy lợi kiên cố. Tổng diện tích thủy sản năm 2020 đạt trên 15 nghìn ha. Về xây dựng nông thôn mới, đến năm 2020, toàn tỉnh có 87 xã, 95 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng theo đánh giá của UBND tỉnh Gia Lai, trong giai đoạn vừa qua, tỉnh đã thực hiện quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, lâm sản và an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, thủy sản; hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp từng bước đi vào nề nếp. Đồng thời, tỉnh đã có nhiều chính sách để thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển, tính đến năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 515 triệu USD.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo đánh giá của UBND tỉnh Gia Lai cũng đã đề cập đến một số tồn tại, hạn chế như hạ tầng nông nghiệp nông thôn chưa đồng bộ, tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến nông sản chưa tương xứng, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp chưa thực sự rõ nét, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động của HTX nông nghiệp còn yếu, chưa kết nối được thị trường.
Tại buổi giám sát, các thành viên của đoàn giám sát HĐND tỉnh đã nêu ra các ý kiến, đánh giá và có những đề xuất với UBND tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu” trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.
Ngọc Hà, Duy Linh