Hbông về đích nông thôn mới

Cập nhật 11/3/2022, 15:03:52

Với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, cuối năm 2021, HBông xã vùng 3 của huyện Chư sê đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) và đang hoàn tất các thủ tục trình cấp thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Là xã vùng 3, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số JaRai và BaNa chiếm hơn 50%, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng nắng nóng, khô hạn, thường xuyên thiếu nước tưới về mùa khô, sản xuất nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế không cao, đời sống của người dân còn nhiều thiếu khó….Vì vậy nên khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã HBông gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền,  sự chung tay góp sức của người dân, đến nay bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều khởi sắc so với trước.

Ông Nguyễn Hữu Viên – Chủ tịch UBND-Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã H Bông, huyện Chư Sê cho biết: “Năm 2016, xã H bông đã thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, đến ngày hôm nay chúng tôi đã hoàn thành 19/19 tiêu chí; Để hoàn thành đúng thời gian quy định BCĐ xây dựng NTM của xã đã bám sát vào NQ của Đảng uỷ, HĐND xã và sự phối hợp với các hội, đoàn thể của xã vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.”

Trong những năm qua, xã HBông đã bám sát các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của  Đảng uỷ, HĐND xã, tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX và người dân liên kết phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật tạo chuỗi liên kết sản xuất hàng hoá tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó vận động người dân chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, lựa chọn giống mới đưa vào thâm canh tăng năng suất nâng cao thu nhập. Nhờ vậy đến nay trên địa bàn xã đã có nhiều hộ mỗi năm có thu nhập từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Tiêm – Thôn Ia Sa, HBông, huyện Chư Sê chia sẻ: “Thấy bạn bè ở bên Lâm Đồng người ta làm bên dâu tằm, tôi có qua chơi và đi xem thấy hiệu quả cao; nhận thấy chỗ  tôi đây khí hậu, đất đai, môi trường cũng hợp cho cây dâu, thì tôi về làm thử. Đến nay đã trồng dâu được 8 tháng thì tôi đã nuôi tằm được 3 tháng rồi, 3 tháng nuôi được 6 lứa, tôi thấy rất là hiệu quả và tôi đang tăng cường làm thêm, hiện tại tôi đã trồng được 2ha và dự định trồng thêm 2ha nữa. Nuôi tằm trong 1 tháng như gia đình tôi thu nhập của hai vợ chồng trừ hết các khoản chi phí như công nuôi, hái dâu, công làm…cũng còn thu nhập được 30 triệu đồng/tháng”.

Ông Anh Hoàng Văn Thiên – Thôn Ia Sa, HBông, huyện Chư Sê nói: “Mùa thu hoạch mía năm nay gia đình canh tác được 16 ha mía, sản lượng thu bình quân 90 tấn/ha, gia mía nhà máy đang áp dụng thu mua tại ruộng là 1020đ, sau khi trừ chi phí nhân công, đầu tư chăm thu hoạch còn lại hơn 60% lãi, Với 16ha gia đình thu được khoảng hơn 800 triệu đồng. Hiện trên địa bàn chúng tôi đang canh tác xét thấy cây mía là cây trồng chủ lực, so với cây trồng khác thì cây mía có lợi nhuận cao, bà con chúng tôi phấn khởi lắm vì vụ mía năm nay vừa được mùa, vừa được giá”.

Song song với việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xã đã tập trung huy động hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân  tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “chung sức xây dựng NTM”.Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực và có sức lan toả rộng rãi trong nhân dân.

Từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, xã HBông đã huy động được hơn 29 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 2,4 km đường nhựa, 23km đường bê tông, cứng hoá 32km đường trục nội đồng và  kênh mương đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện và cung cấp nước tưới cho cây trồng; 7/7 thôn làng đã có nhà sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao, 100% số hộ sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất, 80% số hộ được sử dụng nước sạch sinh hoạt. Nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 124 hộ, chiếm 6,69%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng/người/năm

Ông Phạm Hữu Viên – Chủ tịch UBND-Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã HBông, Chư Sê trao đổi: “Để củng cố và thực hiện xây dựng NTM nâng cao tại địa phương thì chúng tôi tiếp tục bám sát vào những chủ trương NQ của Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền cấp trên. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp với MT và các đoàn thể địa phương để vận động nhân dân phát huy thế mạnh của địa phương hình thành chuỗi liên kết phát triển nông nghiệp. Năm 2022, vận động nhân dân phát triển cây mía đạt diện tích 1000ha, đồng thời phát triển chăn nuôi và củng cố những tiêu chí còn yếu trong bộ tiêu chí NTM” `

Với sự chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, sự đồng lòng của Nhân dân, tin tưởng xã HBông sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM mới nâng cao./.

CTV Hoàng Viên

Trả lời