Mục tiêu lớn nhất của Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 là xây dựng không gian mạng lành mạnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Ngày nay việc sử dụng mạng xã hội đã rất phổ biến với mọi người, nhất là với giới trẻ. Tuy là không gian ảo nhưng nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây ra những hậu quả khó lường.

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, chiếm phần lớn người sử dụng mạng xã hội là giới trẻ. Nếu không tỉnh táo các bạn trẻ sẽ rất dễ bị lôi cuốn vào những tin đồn thất thiệt nhằm mục đích câu view, câu like. Điều này dẫn đến những lệch lạc trong nhận thức và hành vi, từ đó tác động xấu tới đời sống xã hội cũng như môi trường chung của không gian mạng.
Em Nguyễn Ngọc Thiện – Học sinh nói: “Mình cần phải biết là đó là một môi trường ảo nhưng không hoàn toàn là ảo, những gì ta đưa lên mạng thì tất cả mọi người đều biết nên cần phải thật sự thận trọng khi đưa ta bất kỳ lời nói hay là thông tin nào trên mạng xã hội. Từ trước đến nay có rất nhiều vụ không hay đã xảy ra, họ đưa lên mạng những lời nói xúc phạm hay thóa mạ người khác, thường những người này chỉ cảnh cáo, nhắc nhở mà không có chế tài . Lần này Quốc hội đã có một luật nhằm răn đe mạnh mẽ hơn đối với những trường hợp này.Trên mạng thông tin vô cùng nhiều nếu ta không chắt lọc thông tin ta dễ dàng bị lôi kéo, bộ luật này sẽ rất quan trọng trong tính răn đe những người có việc làm xấu”.
Em Lê Nguyễn Thùy Linh, Sinh viên chia sẻ: “Hiện nay có luật an ninh mạng được QH thông qua giúp giới trẻ kiểm soát được thông tin của mình hơn,cẩn trọng trong lời, nói tránh tình trạng like dạo, share dạo . Nếu có những quy định khắt khe sẽ làm cho người dùng cẩn trọng hơn trong lời nói, những đăng tải trên mạng từ đó sẽ giúp cho cộng đồng mạng trở nên an toàn, trong sạch hơn”.
Chị Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết: “ khi luật an ninh mạng được thông qua bản thân tôi thấy rất thiết thực, phù hợp nó sẽ giúp cho giới trẻ cẩn trọng hơn trong phát ngôn, tỉnh táo hơn trong việc chia sẻ, comment những thông tin có chính thống hay không. Dưới góc độ là người làm đoàn chúng tôi cũng chú trọng việc tuyên truyền để giới trẻ nhận ích của việc này để không hiểu sai lệch về luật an ninh mạng như một số lời đồn trên mạng trong thời gian vừa qua”.
Luật An ninh mạng không cấm phát ngôn trên mạng, những người sử dụng phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình và khi bạn bị bôi nhọ bạn sẽ được luật bảo vệ. Tham gia vào mạng xã hội, vấn đề xuất phát từ chính cách dùng của mỗi người. Chúng ta cần có trách nhiệm với những gì mình đăng tải trên mạng và hãy sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, trách nhiệm./.
Kim Châu – Thiên Thanh – Duy Linh