Hãy khắc ghi giá trị độc lập tự do của dân tộc Việt Nam

Cập nhật 31/8/2018, 14:08:50

Trải qua dặm dài của lịch sử, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên truyền thống vô cùng quý báu đó chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, anh dũng bất khuất trước mọi kẻ thù. Với lẽ sống cao đẹp, đã có biết bao người con ưu tú của dân tộc đã tham gia chiến đấu chống quân thù, xả thân hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì sự trường tồn của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân ta. Độc lập tự do dân tộc là khát vọng lớn lao, là chân lý thiêng liêng, sáng ngời được hun đúc từ ngàn năm lịch sử qua bao thế hệ của dân tộc ta nên mỗi người con đất Việt mãi khắc ghi và vun đắp, không để bất cứ thế lực nào phá hoại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình- Hà Nội

Thật thiêng liêng và tự hào biết bao với mỗi người người dân Việt Nam khi nhớ về ngày Tết Độc lập vào mùa thu lịch sử cách đây tròn 73 năm. Tại Quảng trường Ba Đình- Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, làm nức lòng hàng triệu người con đất Việt. Giọng Bác hùng hồn vang vọng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng độc lập tự do, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Khi đất nước tiếp tục lâm nguy, Bác cũng đã hiệu triệu: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải dành cho được độc lập dân tộc”, “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ!” “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, đó khát vọng cháy bỏng, là lời thề sắt đá tạc vào non sông của cả dân tộc Việt Nam. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lớp lớp thế hệ người Việt Nam đã lên đường xung trận, anh dũng chiến đấu chống quân thù, không tiếc máu xương, xả thân hy sinh đánh đuổi quân thù để gìn giữ và bảo vệ nền độc lập tự do thiêng liêng của dân tộc, để non sông thu về một mối, để đất nước thanh bình, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mỗi người yêu nước là một bông hoa đẹp góp phần điểm tô vườn hoa chiến thắng của dân tộc.

Ông Mai Văn Thảo- xã Ia Yok, huyện Ia Grai- Gia Lai nói: “Đã trực tiếp tham nhiều trận chiến đấu trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ nên bản thân tôi thấm thía giá trị của độc lập tự do mà cả dân tộc đã đổ biết bao xương máu và sự hy sinh. Bởi vậy chúng ta phải đồng lòng đồng sức gìn giữ nền độc lập tự do dân tộc”.

Ông Đinh Đông, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa- Gia Lai cho biết: “Ngày xưa buôn làng bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đói khổ nhưng nhân dân một lòng theo Đảng, Bác Hồ để tham gia đánh đuổi quân thù bảo vệ quê hương, góp phần bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Ngày nay, nhân dân tiếp tục thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Độc lập tự do đã kết tinh từ hàng năm dựng nước và giữ nước, là cội nguồn sức mạnh lòng yêu nước của dân tộc ta. Độc lập tự do đã thôi thúc cả dân tộc vượt qua những đêm trường nô lệ, xiềng xích áp bức, bóc lột và những đau thương mất mát bởi chế độ thực dân, đế quốc gây ra để đất nước “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, vinh quang, tươi sáng. Bảo vệ độc lập tự do là bổn phận, là trách nhiệm và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân đất Việt.

Chị Phan Thị Thu Hoài- Tỉnh Đoàn Gia Lai chia sẻ: “Được sống trong hòa bình độc lập, tuổi trẻ càng biết ơn sâu sắc sự cống hiến, xả thân hy sinh cho Tổ quốc của lớp lớp thế hệ cha anh. Bản thân luôn nhận thức rằng, tuổi trẻ hôm nay cần nâng cao trách nhiệm đóng góp xây dựng đất nước”.

73 năm qua kể từ mùa thu lịch sử năm ấy, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do dân tộc; giữ vững non sông gấm vóc, chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc và sự tồn vong của chế độ; xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh; nâng cao uy tín, vị thế của dân tộc trên trường quốc tế. Nhà nước Việt Nam- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã hiện rõ bản chất ưu việt của chế độ. Vậy mà các thế lực thù địch dùng những âm mưu, thủ đoạn để chống phá nền độc lập tự do thiêng liêng ấy, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thành quả cách mạng mà dân tộc ta đã đánh đổi biết bao hy sinh, mất mát. Với những chiêu trò bịp bợm núp trong vỏ bọc “lòng yêu nước”, vì dân chủ, chúng tung tin bịa đặt, sai sự thật để kích động lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin tham gia biểu tình bạo loạn nhằm làm ảnh hưởng đến an ninh, môi trường hòa bình đất nước. Với lòng yêu chuộng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đều phải chuốc lấy thất bại. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước vọng của Bác Hồ kính yêu./.

Hà Đức- Đức Hải- Huy Toàn- R’Piên     

Trả lời