Hành trình về nguồn của Cựu chiến binh Gia Lai

Cập nhật 03/3/2025, 16:03:00

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai vừa tổ chứcchuyến hành trình về nguồn tại Khu căn cứ cách mạng của tỉnh Gia Lai (Khu 10, xã Krong, huyện Kbang). Đây là dịp để các thế hệ cựu chiến binh ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, của tỉnh; từ đó càng khắc ghi những ký ức về một thời chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi vinh quangvà tự hào, tất cả vì công cuộc giải phóng quê hương, đất nước. Qua hoạt động rất ý nghĩa này càng củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Khu Căn cứ cách mạng của tỉnh Gia Lai tại xã Krong (Khu 10) là địa điểm quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh. Đây là nơi các cơ quan “đầu não” của tỉnh Gia Lai đã đứng chân trong suốt 20 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt, từ năm 1955 đến năm 1975. Dù quân thù huy động nhiều phương tiện, lực lượng và dùng mọi cách để đánh phá, nhưng căn cứ địa cách mạng Khu 10 vẫn luôn đứng vững, che chắn “mưa bom, bão đạn”, bảo vệ an toàn các cán bộ, chiến sĩ trong những ngày hoạt động cách mạng. Trong chuyến thăm Khu Căn cứ cách mạng của tỉnh – Khu 10, các cán bộ, hội viên CCB đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng nhớ công ơn to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Krong anh hùng để đất nước nói chung, Gia Lai nói riêng có ngày hòa bình, thống nhất. Đồng thời cùng ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, hào hùng của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bà Rơ Chăm H’Yéo – Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Đi lần này được gặp lại đồng đội, đồng chí tại căn cứ này, thứ 2 là được đến Khu Tỉnh uỷ, uỷ ban xây dựng căn cứ để con cháu sau này đến đây du lịch, tham quan, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ Gia Lai. Từ căn cứ này mà Gia Lai đẹp và giàu lên.”

Trong hành trình về nguồn, Hội CCB tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kbang. Theo đó, Hội CCB tỉnh đã trao tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 7 hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đã tặng 48 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo tại xã Krong. Đồng thời, kêu gọi sự ủng hộ từ cán bộ, hội viên, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền đóng góp hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai trên địa bàn tỉnh.

 Ông Đinh Văn Blan – Cựu chiến binh xã Krong, huyện Kbang bày tỏ: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, nhà của tôi đã cũ. Tôi rất vui khi được Hội CCB đã giúp đỡ tôi 60 triệu để làm lại ngôi nhà mới. Nhà tôi đang kiếm thêm gỗ để làm ngôi nhà khang trang hơn. Tôi cảm ơn và cố gắng vươn lên thoát nghèo.”

Ông Phạm Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai cho biết: “Thông qua chương trình “Về nguồn”, toàn thể cán bộ, hội viên CCB đã có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai và giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB tỉnh Gia Lai; cùng nhau ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội CCB Gia Lai. Dịp này, Hội CCB hưởng ứng phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát, Hội CCB kêu gọi  cán bộ, hội viên, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phomg trào này, quyên góp tặng quà, cho bà con nghèo tại Khu 10 – Khu căn cứ Cách mạng xã Krong.”

Hành trình về nguồn không chỉ là dịp để các cựu chiến binh ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc mà còn là cơ hội để củng cố thêm tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa các thế hệ CCB. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, mỗi cán bộ, hội viên CCB lại thêm vững tin, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”. Qua đó, động viên, cổ vũ cán bộ, hội viên CCB phấn đấu tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Gia Lai, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, vững mạnh.

Thúy Diện – Ksor Tuối

Trả lời