Năm học 2017 -2018 đã đến, các em học sinh và phụ huynh đang khẩn trương mua sắm các vật dụng cần thiết như quần áo, sách vở và các vật dụng phục vụ cho nhu cầu học tập. Còn đối với các em mồ côi sống tại các trung tâm nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh Gia Lai thì đã được các đơn vị chuẩn bị các vật dụng cần thiết để các em đến trường, không để các em quá thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa.

Làng Trẻ em SOS, TP. Pleiku hiện là nơi nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi nhất cả tỉnh Gia Lai. Năm học này, Làng sẽ có 102 em ở các bậc học đến trường. Theo quy định của tổ chức SOS, vào đầu năm học mới các em học sinh được hưởng mức trợ cấp theo từng bậc học để mua sắm sách vở, quần áo, giày dép. Đối với các cháu học tiểu học là 480 ngàn đồng/cháu, trung học cơ sở là 550 ngàn đồng/cháu và trung học phổ thông là 630 ngàn đồng/ cháu. Tiền trợ cấp được Làng giao cho các mẹ mua sắm đáp ứng nhu cầu học tập của các em.
Em Rcom, Làng Trẻ em SOS, TP. Pleiku cho biết: “Đầu năm học em được chuẩn bị quần áo, sách vở, bút thước. Em rất cảm ơn các mẹ, các cô chú quan tâm. Ngoài ra, em còn phụ mẹ bao sách vở cho các em đi học”.
Còn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh có 80 em đến trường, trong đó có 4 em mẫu giáo, 28 em tiểu học, 21 em trung học cơ sở, 10 em trung học phổ thông và 17 em học nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học. Đầu năm học, các mẹ nuôi dưỡng đã đến trường để làm thủ tục nhập học, chuyển cấp cho các em, đồng thời hướng dẫn các em đăng kí vào các trường trung cấp, cao đẳng, đại học. Cùng với đó, từ nguồn kinh phí hằng năm của tỉnh cấp, Trung tâm mua sắm quần áo, giày dép, sách vở, đồ dùng học tập và trao đến các em.
Em Siu Hring, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai cũng nói: “Năm học này, em đã có quần áo, sách vở đầy đủ để đi học. Em sẽ cố gắng học để không phụ lòng các cô nuôi dưỡng con.”
Chị Nguyễn Thị Lê, Chuyên viên phòng nghiệp vụ, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh cho biết: “Các em ở đây cũng chịu nhiều thiệt thòi, những được sự quan tâm của tỉnh, trung tâm cố gắng không để các em thiếu thốn. Trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng để các em đến trường. Cũng mong muốn tạo động lực cho các em học tập.”
Các em mồ côi tuy có nhiều thiệt thòi khi không có phụ huynh chuẩn bị khi vào năm học nhưng tại các đơn vị nuôi dưỡng các em được quan tâm, hỗ trợ, chuẩn bị đầy đủ. Với những bộ quần áo mới, cặp, sách,…sẽ là hành trang cho các em đến trường và là động lực để các em phấn đấu đạt thành tích cao trong năm học mới.
Thúy Diện- Cao Duy – Minh Trung