Theo báo cáo thống kê của Sở Giao thông – Vận tải (GTVT), hiện nay toàn tỉnh có trên 37.000 phương tiện xe công nông, xe máy kéo nhỏ nhưng chỉ có khoảng 150 giấy phép lái xe (GPLX) hạng A4. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn người điều khiển cái loại phương tiện chưa có GPLX hạng A4 theo quy định, kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ còn hạn chế, dẫn đến TNGT liên quan đến xe công nông, xe máy kéo nhỏ diễn biến phức tạp trong thời gian

Trước thực trạng phương tiện xe máy kéo, xe công nông gia tăng trên địa bàn trong khi người điều khiển phương tiện chưa được đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe dẫn đến mất an toàn giao thông, vừa qua, Sở GTVT tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan mở lớp đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A4 cho 35 học viên hạt nhân người dân tộc thiểu số là chủ phương tiện xe máy kéo nhỏ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Chư Pưh. Đây cũng sẽ là những hạt nhân nòng cốt tuyên truyền về lợi ích và sự cần thiết của việc học, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A4 đến người dân trong cộng đồng dân cư.
Ông Siu Phit – Làng Tao Klah, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh cho biết: “Trước giờ bà con chạy xe công nong trên đường QL14 rất là nhiều rồi những không hiểu về Luật giao thông. Bây giờ, có Sở GTVT và trường lái tạo điều kiện cho bà con chúng tôi học lái xe hạng A4 tức là bằng lái xe công nông. Sau này tôi học xong bằng lái xe hạng A4 này, tôi sẽ về tuyên truyền cho bà con và người thân hiểu về Luật Giao thông đường bộ, các quy định an toàn khi điều khiển xe công nông nhiều hơn; cũng như sẽ tuyên truyền cho mọi người tham gia học bằng lái xe công nông nhiều hơn.”
Ông Huỳnh Thái Nghiêm – Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh cũng cho biết: “Trên địa bàn xã Ia Hrú trãi dài trên QL14 và có 9 thôn làng (trong đó là 1 thôn người kinh và 8 làng đồng bào DTTS sống xen kẻ. Riêng về xe công nông thì trên địa bàn xã có khoảng 400 xe, lưu thông hàng ngày tại các tuyến đường khá lớn. Do đó, việc mở lớp học đào tạo hạng A4 này để cấp bằng cho bà con nhân dân trên địa bàn xã có ý nghĩa hết sức quan trọng, để nâng cao ý thức cho bà con nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa của việc điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông làm sao cho đảm bảo an toàn.”
Theo kế hoạch, các lớp học này được tổ chức tại UBND xã Ia Hrú và kéo dài trong thời gian 18 ngày, trang bị cho học viên kiến thức về Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng thực hành, điều khiển phương tiện công nông, máy kéo nhỏ khi tham gia giao thông. Đây là lớp học lái xe hạng A4 đầu tiên được tổ chức đào tạo trở lại sau nhiều năm gián đoạn.
Ông Phạm Xuân Bảo – Giám đốc Trung tâm Đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe tỉnh Gia Lai cho biết: “Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe đã thành lập các tổ công tác đến địa bàn của các huyện cũng như các xã và tại huyện Chư Pưh triển khai phổ biến pháp luật, tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ để cho người dân hiểu được tầm quan trọng của việc học để nắm các quy định ATGT và tham gia đào tạo để Sở GTVT Gia Lai tổ chức cấp GPLX hạng A1 và hạng A4.”
Được biết, để thu hút người dân, các chủ phương tiện tham gia học, sát hạch, cấp GPLX hạng A4, Sở GTVT tỉnh đã khuyến khích các đơn vị đào tạo có chính sách ưu đãi, hỗ trợ 50% tiền học phí cho các học viên khi tham gia học. Toàn tỉnh hiện có 11 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô. Các cơ sở này đều chú trọng chiêu sinh, đào tạo, sát hạch cấp GPLX tại địa bàn vùng sâu, vùng xa và luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học viên tham gia chương trình đào tạo. Do đó, việc đăng ký học lái xe của người dân tại các địa phương vùng sâu, vùng xa khá thuận lợi./.
Xuân Huy