Hà Văn Thúy – Mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm trong sản xuất.

Cập nhật 07/9/2020, 09:09:31

Thực hiện Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ cách làm”, thời gian qua, nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Ia Grai đã chuyển đổi cây trồng vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Hà Văn Thúy ở xã Ia Der là một trong những người như thế.

Từ kinh nghiệm trong sản xuất và học hỏi những mô hình trồng rau xanh, năm 2017, anh Hà Văn Thúy ở làng Breng 3, xã Ia Der, huyện Ia Grai đã chuyển đổi 2 sào đất cà phê mít cằn cỗi sang trồng các loại rau xanh. Nhờ áp dụng kỹ thuật khoa học trong sản xuất và hệ thống nước tưới bằng Péc nên các loại rau như: rau muống, súp lơ, xà lách, các loại cải luôn xanh tốt.

Anh Hà Văn Thúy – Làng Breng 3, xã Ia Der, huyện Ia Grai bày tỏ: “Lúc trước đất này trồng cà phê nhưng không có kết quả. Được sự vận động và hỗ trợ của Mặt trận xã, mình chuyển sang trồng rau, rau thì có bán quanh năm nên đem lại thu nhập cũng cao, có tiền liên tục để lo cho con cái… một số người ở đây thấy mình làm được nên cũng làm theo”.

Vườn rau xanh đã chủng loại của gia đình anh Thúy đã cho thu hoạch quanh năm, đem lại nguồn thu ổn định, góp phần nâng cao đời sống. Từ những kinh nghiệm của mình, anh đã giúp nhiều hộ dân trong làng học hỏi làm theo

Ông Ksor Hoàng – Chủ tịch UBMTTQ xã Ia Der, huyện Ia Grai cho biết: “Thực hiện cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm, UBMTTQ xã đã xuống cơ sở tuyên truyền vận động người đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi cách làm ăn. Xã đã vận động bà con chuyển đổi một số mô hình. Mô hình làm rau của Thúy là một trong những mô hình đạt hiệu quả cao”.

Việc chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang làm rau xanh của gia đình anh Thúy có tác động tích cực đến việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân tộc thiểu số tại địa phương, nhất là trong chuyển đổi phương thức làm ăn, từng bước nâng cao thu nhập gia đình, cải thiện đời sống, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Ngọc Ánh, Phi Long

Trả lời