Nhờ huy động các nguồn lực, huyện Đak Đoa đã triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều giải pháp được chú trọng thực hiện như vận động người dân thay đổi tư duy, phương thức canh tác, áp dụng khoa học trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề… Phóng sự được thực hiện tại xã Hà Bầu.

Những lớp dạy nghề cho lao động nông thôn được mở tại địa phương đã tạo điều kiện cho nhiều thanh niên ở làng Ring Rai, xã Hà Bầu tham gia học nghề. Sau khi được đào tạo nghề xây dựng, anh Ksor Anhum và một số thanh niên trong làng thành lập một nhóm nhận xây dựng nhiều căn nhà ở địa phương, có thêm nguồn thu nhập ngoài thời gian làm nương rẫy của gia đình.
Ksor Anhum – làng Ring Rai , xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong xã đang tổ chức cho những người không có việc làm có công việc ổn định. Do nhiều người cũng biết xây nhưng không có bằng cấp, xã tổ chức anh em trong làng nâng cao tay nghề, có công việc ổn định”.
Ông Hngên – Thôn trưởng làng Ring Rai, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa cũng nói: “Nhà nước có đầu tư cho những hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận, vay vốn, bên cạnh đó nhà nước mở các lớp tập huấn dệt, may, xây dựng, đặc biệt là Ngân hàng chính sách cho những hộ nghèo được vay vốn. Năm nay làng thoát được 3 hộ nghèo, hiện còn 4 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo”.
Qua khảo sát thực trạng, nguyên nhân, xác định đối tượng thuộc diện hộ nghèo chủ yếu là hộ thiếu đất sản xuất, gia đình gặp đau ốm bệnh tật nên địa phương đã lồng ghép các chương trình, huy động các nguồn lực triển khai đồng bộ công tác xóa đói giảm nghèo. Trong đó, công tác đào tạo nghề, tập huấn, hỗ trợ người dân đổi mới sản xuất được xác định là một trong những giải pháp mang tính quyết định. Đến cuối năm 2020, toàn xã còn 28 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,53% dân số trên địa bàn; 90,4% số người lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên.
Ông Bên –Chủ tịch UBND xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa trao đổi thêm: “Chúng tôi chú trọng giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tập trung vận động các hộ gia đình, đặc biệt các hộ nằm trong diện hộ nghèo tham gia học nghề và giới thiệu việc làm, liên kết với một số công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giải quyết việc làm. Năm 2021 tập trung vào các hộ vừa thoát nghèo, hộ cận nghèo để rà soát đánh giá cụ thể, đặc biệt là các hộ khó khăn về nhà ở, cây giống”.
Cuối năm 2020, xã Hà Bầu đã về đích nông thôn mới, diện mạo ở địa phương đã có những thay đổi nõ nét. Kết quả này ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã sau 10 năm phấn đấu đạt các mục tiêu đã đặt ra, trong đó phải nói đến những kết quả đáng chú ý trong công tác xóa đói giảm nghèo ở 1 địa phương có đến 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số./.
Lê Thư – Kim Châu – R’Piên