Gương sáng trong công tác hòa giải ở cơ sở

Cập nhật 14/1/2019, 08:01:25

Đã nhiều năm nay, như một thói quen, hễ có bất cứ tranh chấp, kiếu kiện người dân làng Xom lại tìm đến nhà ông Rlan Boch, xã Ia Me, huyện Chư Prông nhờ phân xử. Có được sự tín nhiệm ấy là bởi sự thấu tình, đạt lý ở một hòa giải viên giỏi.

Gắn bó với công tác hòa giải đã hơn 5 năm nay, ông Rlan Boch ở làng Xom, xã Ia Me, huyện Chư Prông đã nhận được sự tin tưởng gần như tuyệt đối của bà con trong làng. Làng Xom có trên 90% là đồng bào dân tộc Jrai. Bởi vậy, có rất nhiều tập tục của làng không thể giải quyết cứng nhắc theo pháp luật. Ông Boch luôn cố gắng gần gũi, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời cho bà con. Chính vì vậy, nhiều năm nay ở làng chưa có khiếu kiện nào phải đưa ra chính quyền địa phương giải quyết. Không phụ lòng tin tưởng của người dân, ông Rlan Boch luôn tự nhủ phải kiên trì, nỗ lực hoàn thiện bản thân để làm tốt hơn nữa công tác hòa giải.

Ông Rlan Boch chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng giải quyết công việc cho bà con cho xong, không xong thì ngày mai phải xong. Với lại mình phải nắm chắc luật, phải biết luật mới so với luật trước để giải quyết cho bà con”.

Để có được sự tín nhiệm của bà con, ông Rlan Boch luôn gương mẫu đi đầu trong công tác của làng và đặc biệt là luôn cố gắng làm kinh tế giỏi, vận động con cháu trong gia đình chăm chỉ làm ăn. Chính vì vậy, trong mắt bà con, ông không chỉ là người sống có tình có nghĩa mà còn là tấm gương sáng về làm ăn kinh tế, luôn hỗ trợ, giúp đỡ  bà con.

Anh Siu Brah – Người dân làng Xom cho biết: “Chú Boch luôn nói đúng, nên người dân trong làng chú nói gì cũng nghe, chú giải quyết cái gì là được cái đó, nên người trong làng có việc gì là tìm chú”.

Nhận xét về ông Rlan Boch, bà Đặng Thị Thúy Hằng – Chủ tịch UBMTTQVN xã Ia Me cho biết: “Ông Rlan Boch là người có uy tín của làng Xom, những năm qua chú tham gia tổ hòa giải của thôn, trong những năm qua bằng vai trò, uy tín, trách nhiệm của bản thân, ông đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền bà con nhân dân về đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, cũng như các cuộc vận động thi đua yêu nước, từ đó tăng cường khối đại đoàn kết của khu dân cư”.

Những đóng góp của ông Rlan Boch đã được chính quyền địa phương khen thưởng nhiều danh hiệu, nhưng có lẽ với ông niềm vui lớn nhất là nhận được sự tin yêu, tín nhiệm tuyệt đối từ bà con và được nhìn thấy thôn làng mình ngày một đoàn kết, phát triển hơn./.

Trương Trang, Minh Trung

 

Trả lời