Gương sáng làng Dơ Nông Ó

Cập nhật 16/6/2024, 07:06:33

Đến làng Dơ Nông Ó, xã Kông Htok, huyện Chư Sê hỏi anh Rơ Mah Klơng thì ai cũng biết. Sở dĩ anh trở nên quen thuộc với người dân trong làng bởi không chỉ là Bí thư Chi bộ còn khá trẻ (sinh năm 1985) mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Sau khi lâp gia đình vào năm 2012, với 5 sào đất, anh Rơ Mah Klơng phát triển kinh tế. Bằng sức trẻ cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh đã cải tạo 2 hecta đất đồi để trồng bắp và thu được hơn 5 tấn hạt khô/năm. Sau thành công bước đầu, anh mở rộng diện tích canh tác và trồng thêm 1 ha điều, 500 cây cà phê; đồng thời nuôi 10 con bò sinh sản và 20 con dê. Đến nay, gia đình anh thu gần 300 triệu đồng/năm từ trồng trọt, chăn nuôi.

Anh Rơ Mah Klơng – Làng Dơ Nông Ó, xã Kông Htok, huyện Chư Sê chia sẻ “Gia đình tôi hồi trước rất là khó khăn, được Đảng và Nhà nước quan tâm cho vay vốn để mua dê, mua bò giống, rồi cây cà phê, tiêu, điều để làm ăn phát triển kinh tế như ngày hôm nay”.

Nhờ nỗ lực lao động, học tập và tham gia công tác Đoàn ở địa phương, năm 2016, đảng viên trẻ Rơ Mah Klơng được bầu làm Bí thư Chi bộ làng Dơ Nông Ó khi mới 31 tuổi. Anh Klơng đã có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế gia đình để lan tỏa tinh thần vượt khó làm giàu, nhất là các đoàn viên, thanh niên trong làng.

Anh Rơ Mah Két – Làng Dơ Nông Ó, xã Kông Htok, huyện Chư Sê nói “Mình cũng trồng 300 cây cà phê, nhưng do không biết cách chăm sóc nên năng suất không được cao lắm. Học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cà phê từ anh Klơng, mình áp dụng và hy vọng vụ tới sẽ thu được nhiều cà phê hơn”.

Anh Rơ Mah Klơng – Làng Dơ Nông Ó, xã Kông Htok, huyện Chư Sê cho biết “Mình là Bí thư Chi bộ nên phải gương mẫu, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn thật kĩ cách thức trồng trọt, chăn nuôi để bà con trong làng biết cách trồng cà phê, nuôi dê để vươn lên thoát nghèo”.

Làng Dơ Nông Ó hiện có 252 hộ và có 378 ha đất sản xuất nông nghiệp, người dân chủ yếu trồng cà phê, hồ tiêu, mì và lúa nước. Cùng với đó, bà con còn chăn nuôi gần 3 ngàn con gia súc, hơn 2 ngàn con gia cầm. Học hỏi từ Bí thư Chi bộ Rơ Mah Klơng, đến nay làng đã có thêm nhiều hộ làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Già làng Rơ Mah Kul – Làng Dơ Nông Ó, xã Kông Htok, huyện Chư Sê cho biết “Klơng rất là giỏi, vừa biết làm kinh tế, vừa chia sẻ những cái hay, cái đẹp cho dân làng”.

Tấm gương sáng của Bí thư Chi bộ trẻ làng Dơ Nông Ó đã trở thành động lực để người dân trong làng đổi mới tư duy, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững./.

 

Quốc Linh – CTV Đức Thành (Tỉnh đoàn)

Trả lời