9 nhóm vấn đề trọng tâm được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đều là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai. Do đó, cũng như ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng có nhiều kiến nghị xoay quanh các vấn đề trọng tâm.
Gia Lai là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm hơn 46% tổng dân số toàn tỉnh). Trong đó 2 dân tộc thiểu số tại chỗ là Jrai và Bahnar chiếm phần lớn. Một thực trạng hiện nay tại một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề thiếu đất ở và đất sản xuất. Trong khi đa phần người dân tộc thiểu số chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Việc thiếu tư liệu sản xuất dẫn đến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này, người dân và các ngành quản lý đất đai đã kiến nghị cấp có thẩm quyền có những điều chỉnh nhằm đảm bảo các chính sách về đất đai cho vùng dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng theo đúng tinh thần Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
Ông Siu Hrin – Xã Ia Dêr, huyện Ia Grai mong muốn: “Thông qua đợt lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này bà con chúng tôi đề nghị cấp trên xem xét khi Luật đã ban hành phù hợp với người dân chúng tôi; đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số đất canh tác thiếu nên khi điều chỉnh Luật thì cần có đất canh tác phù hợp với tập quán, phong tục của người dân.”
Ông Võ Lê Xuân Thiện – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang thông tin: “Đối với hạng mức đất trồng cây hàng năm trong dự thảo Luật thì Điều 170 thì đối với các tỉnh thì hạn mức đất trồng cây hàng năm không quá 2ha song đối với vùng Tây Nguyên và vùng dân tộc thiểu số thì cần điểu chỉnh tăng hạn mức trồng cây hàng năm cho người dân tộc thiểu số; đồng thời có những chính sách ưu tiên hơn nữa đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong việc bố trí phần diện tích đất của các công ty nông – lâm trường mà đã được Nhà nước thu hồi giao lại cho huyện quản lý để đảm bảo cho tất cả các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đều có đất canh tác.”

Đồng tình, thống nhất với các chính sách mới về đất đai trong vùng dân tộc thiểu số, song rất nhiều người dân cho rằng Nhà nước cần có những quy định để ràng buộc; không để xảy ra tình trạng đất được Nhà nước cấp từ chính sách hỗ trợ mà lại mua bán, sang nhượng, dẫn đến người dân tộc thiểu số lại thiếu đất sản xuất.
Ông Nguyễn Đức Quang – Phường Diên Hồng, TP. Pleiku kiến nghị: “Trong điều chỉnh dự thảo Luật thì phải làm sao giao cho Chính phủ chi tiết hóa về vấn đề quản lý đất đai đối với vùng dân tộc thiểu số thì cần phải chi tiết, chặt chẽ để người dân không tự ý bán đất; không được bán đất một cách tùy tiện dẫn đến không có đất phải đi làm thuê, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần cụ thể hóa điều luật của Quốc hội thành các văn bản, nghị định, thông tư của Chính phủ để công tác quản lý đất đai có hiệu quả tốt nhất.”
Một trong những vấn đề được người dân rất quan tâm khi góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này là vấn đề thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đảm bảo các yếu tố, điều kiện được nêu theo khoản 2 Điều 89 trong dự thảo. Đồng thời, phải cụ thể hơn trong việc định giá đất tại khu vực bị thu hồi và khu tái định cư để đảm bảo các quyền lợi cho người dân và sớm ổn định cuộc sống sau khi tái định cư.
Ông Vũ Công Định – Phường Hoa Lư, TP. Pleiku ý kiến: “Công tác đền bủ, giải tỏa, tái định cư thì khi thu hồi đất, làm thủ tục đền bù thì phải thống nhất thỏa thuận giữa các hộ bị thu hồi đất và giá cả thị trường hiện tại về giá đất; giá trị tài sản trên đất phải phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân; và khu tái định cư làm sao phải bằng hoặc cao hơn nơi ở cũ để động viên người dân đi và để khi đi phát triển được kinh tế gia đình, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.”
Theo Nghị quyết 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vào ngày mai (15/3) sẽ kết thúc việc lấy ý kiến Nhân dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Luật Đất đai là bộ Luật rất quan trọng, tác động đến nhiều lĩnh vực, tổ chức và cá nhân. Các cấp, ngành và người dân tỉnh Gia Lai mong muốn sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp, ngành chức năng sẽ có những tu chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo tính thực tiễn và khả thi khi triển khai thực hiện Luật
Đức Hải – R’Piên – Huy Toàn