Thực hiện Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huyện Đak Pơ đã có nhiều việc làm thiết thực, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành một số công trình dân sinh, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn tại các vùng đồng bào DTTS của huyện.
Đây là lần đầu tiên binh nhất Đỗ Đình Truyện, thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn bộ binh 38, Sư đoàn 2 được xuống làng làm công tác dân vận. Công việc có phần mệt nhọc hơn khi ở trong đơn vị nhưng bản thân Truyện cũng như anh em chiến sĩ cùng đi đều cảm thấy rất vui vì được đến với dân và giúp bà con sửa sang lại cái bếp, đào hầm rút nhà vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, đường làng.
Binh nhất Đỗ Đình Truyện,Tiểu đoàn 6, Trung đoàn bộ binh 38, Sư đoàn 2 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được ra để tham gia dân vận. Tuy là lính năm hai nhưng đây là lần đầu tiên. Đơn vị thì cũng có rất nhiều hoạt động. Mỗi năm thì có hai đợt để giúp dân. Nhưng là em thì là lần đầu tiên. Ngoài cái háo hức và phấn khởi thì đó còn là niềm tự hào.”
Trong năm 2021, Trung đoàn bộ binh 38, Sư đoàn 2 đã huy động 1.600 ngày công lao động, giúp địa phương một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, thu hoạch hoa màu. Trung đoàn còn giúp đào 134 hầm vệ sinh, 10 hố rác; hỗ trợ 4 con bò giống cho 4 hộ gia đình nghèo với tổng trị giá 42 triệu đồng.
Thiếu Tá Nguyễn Duy Linh, Phó Chính ủy Trung đoàn bộ binh 38, Sư đoàn 2 cho biết: “Đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị do vậy cán bộ chiến sĩ Trung đoàn ngay từ đầu cũng đã xác định nhiệm vụ, vị trí vai trò, ý nghĩa trong thực hiện công tác dân vận, mục đích chung là muốn cùng với địa phương giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, và ổn định cuộc sống.”
Còn các chiến sĩ Lữ đoàn công bình 7, Quân đoàn 3 thì bằng lòng nhiệt tình của mình, đã cùng nhân dân xã Hà Tam chung tay làm đường bê tông xi măng để bà con vận chuyển nông sản dễ dàng.
Ông Nguyễn Văn Phép , Trưởng thôn 1, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ nói: “Lữ đoàn 7 với đơn vị đóng chân ở đây,đối với thôn 1 và đơn vị kết nghĩa rất gắn kết. Khi cần đơn vị luôn luôn giúp đỡ tận tình cho nhân dân. Nhân dân rất phấn khởi, năm nào cũng cho quân ra giúp dân. Thứ 2 là gắn kết giữa quân với dân 1 ý chí trong thời điểm toàn dân xây dựng nông thôn mới”.
Trung tá Lê Hồng Thạch, Phó Chính ủy Lữ đoàn công binh 7, Quân đoàn 3 cho biết: “Hàng năm chúng tôi có kế hoạch tổ chức cho lực lượng để đi làm công tác dân vận để giúp dân thực hiện một số nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông, nạo vét kênh mênh nội đồng, và thực hiện mốt số nội dung khác để giúp nhân dân trên địa bàn nói chung có một cuộc sống tốt nhất”.
Tham gia nhiệt tình và trách nhiệm vào chương trình xây dựng nông thôn mới, lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn huyện Đak Pơ đã và đang là hạt nhân tích cực cùng cả hệ thống chính trị giúp người dân thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống sinh hoạt. Qua đó, củng cố vững chắc mối quan hệ quân dân như cá với nước, đồng thời xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Ông Nguyễn Hiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đak Pơ cho biết: “ Để hoàn thành xây dựng NTM, vừa qua các cơ quan quân đội cũng đã phân công từng các tiêu chí, từng mục tiêu để cụ thể hóa ra để làm sao đó, để giúp hoàn thành về các mục tiêu khả năng của quân đội giúp cho địa bàn, của người dân và qua đó cũng đã tập trung tuyên truyền cho cán bộ, người dân hiểu được chương trình xây dựng nông thôn mới”.
Từ sự chung sức của lực lượng quân đội, nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đak Pơ đã dần dần đạt được. Diện mạo nông thôn vì thế có nhiều khởi sắc, đời sống Nhân dân cũng không ngừng được nâng cao./.
CTV Lan Anh – Nguyễn Hiền