Góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho mỗi người dân

Cập nhật 09/11/2015, 13:11:17

Từ năm 2013, ngày 9/11 hàng năm được lấy làm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm nay, Ngày Pháp luật có chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Đối với tỉnh Gia Lai, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân thì thời gian qua, các ngành, địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm đưa Hiến pháp năm 2013 đi vào cuộc sống cũng như hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong mỗi người dân.

Những cuộc thi  nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (Ngày 9/11) cũng thường xuyên được đơn vị, địa phương tổ chức hàng năm.

 Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” được tổ chức trong năm 2015 đã thu hút hơn 69.500 bài dự thi của các cá nhân thuộc nhiều đối tượng, lứa tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia. Không chỉ tích cực tham gia mà nhiều bài dự thi được đầu tư kỹ lưỡng, tâm huyết viết tay công phu hay trình bày, phân tích sâu những nội dung mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, về những cách thức để nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội hay phân tích cụ thể những quy định của Hiến pháp thể hiện tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc… Với sự nhiệt tình, trách nhiệm nghiên cứu tìm hiểu để tham gia cuộc thi của mỗi người là một trong những biện pháp hữu hiệu để đưa Hiến pháp-Đạo luật cơ bản nhất của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đi vào cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy Pleiku cho biết: “ Thông qua cuộc thi này thì bản thân tôi cũng hiểu được quá trình ra đời của Hiến pháp và quá trình lập hiến của nước ta, cũng như các bản Hiến pháp của nước ta từ khi nước VN ra đời. Qua đó mình thấy được những điểm mới trong Hiến pháp 2013. Cũng thông qua cuộc thi này bản thân tôi nâng cao nhận thức của mình về ý thức chấp hành pháp luật; qua đó vận động gia đình và người thân thực hiện tốt Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; đồng thời trau dồi cho tôi hiểu biết của mình để làm tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn”.

Đối với mỗi công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh Gia Lai, bên cạnh thường xuyên cập nhật, nắm chắc các văn bản pháp luật để phục vụ tốt công tác chuyên môn, cũng như tư vấn, hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân thì những cuộc thi  nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (Ngày 9/11) cũng thường xuyên được đơn vị, địa phương tổ chức hàng năm. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà qua cuộc thi có nhiều ý nghĩa này đã góp phần giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp ý thức, trách nhiệm hơn về công việc của bản thân, đơn vị, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho mỗi người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Quang Quý-Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Gia Lai nói: “Qua cuộc thi này giúp công chức viên chức của ngành rà soát, hệ thống hóa  lại văn bản pháp luật mình làm hàng ngày để phục vụ tốt công việc nghiên cứu, tham mưu. Đây cũng là việc làm thường xuyên của mỗi công chức, viên chức nhằm phục vụ tốt công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính”.

Ông Thiều Hữu Minh-Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh nói: “ Làm việc trong lĩnh vực Tư pháp, chúng tôi thường xuyên cập nhật các văn bản mới của Chính phủ, và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản  quy định chi tiết của địa phương để kịp thời tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp hướng dẫn cho nhân dân để nhân dân biết quyền, nghĩa vụ của nhân dân và các chính sách ưu đãi mà Nhà nước dành cho mỗi công dân. Xây dựng Nhà nước pháp quyền, mỗi cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan Nhà nước phải là người gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành pháp luật và qua cuộc thi này là động lực để chúng tôi không ngừng trau dồi, nâng cao hiểu biết pháp luật để  góp phần đưa chính sách pháp luật đi vào cuộc sống”.

Ngày 9/11-Ngày để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội và cũng là ngày để mỗi công dân, tổ chức nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam. Từ việc tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của mỗi công dân là một trong những việc làm, nghĩa vụ cao cả nhằm góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp./.

Thiên Thanh – Xuân Huy-R’Piên

Trả lời