Phát hiện, nhân rộng và lan tỏa những việc làm tốt, tấm gương tốt trên các lĩnh vực trong xã hội là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Đối với Đoàn Thanh niên các cấp, việc làm như thế nào để phát triển sâu rộng hơn, lan tỏa một cách rộng rãi hơn những tấm gương người tốt, việc tốt hiện đang cần nhiều giải pháp thiết thực. Và việc tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như sự phổ biến của các trang mạng xã hội được cho là giải pháp mới phù hợp đối với lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay.

Mặc dù ước mơ trở thành cô giáo đã trở nên dang dở khi sức khỏe không đảm bảo và phải nghỉ học giữa chừng, nhưng cô gái khuyết tật Rơ Mah H’Blao ở làng Chao Pông, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, vẫn tiếp tục thực hiện ước mơ dạy chữ cho các em nhỏ bằng cách mở ra một lớp học tình thương ngay tại nơi mình sinh sống. Hơn 7 năm qua, lớp học miễn phí này đã xóa mù chữ cho nhiều em nhỏ, giúp không ít em tiến bộ, vươn lên học sinh giỏi, tiên tiến ở trường. Câu chuyện đẹp được viết nên từ tấm lòng nhân hậu của một cô gái có số phận không may mắn Rmah H’Blao đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mới đây, trên trang Website của Tỉnh đoàn, cô đã được cộng đồng mạng bình chọn là gương người tốt – việc tốt tiêu biểu trong tháng 3/2018.
Chị Rmah H’Blao nói: “Từ bé em đã có mơ ước trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em. Vì em thấy các em trong làng lớn rồi mà đi học vẫn không biết đọc, biết viết thành thạo nữa nên khi về em quyết định mở lớp học này dạy cho các em trong làng của mình”.
Không riêng gì Rmah H’Blao, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, đã nở rộ và lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp về những tấm gương người tốt, việc tốt. Điều đáng nói ở đây, những việc tốt này được xuất phát từ chính những con người vô cùng giản dị, đời thường nhưng việc làm của họ thì không phải bất cứ ai cũng nghĩ và làm được, như thầy giáo đang bị thất nghiệp Trần Vũ Luân ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai nhặt được 88 triệu đồng đem trả lại cho người mất, hay em Y Nhơng, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Hà Bầu, xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa đã có hành động dũng cảm, thông minh khi cứu bạn đang bị đuối nước… Chính những việc làm tốt này đã tạo nên hiệu ứng xã hội tích cực.
Anh Nguyễn Hoàng Phong, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Rõ ràng trong thời gian vừa qua xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt ở đối tượng là thanh thiếu niên và phong phú trên các lĩnh vực. Tôi cho rằng những gương người tốt việc tốt này là hết sức cần thiết trong cuộc sống hiện nay, Ban Thường vụ sẽ tiếp tục theo dõi, động viên kịp thời. Sắp tới chúng tôi tổ chức biểu dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.
Để tiếp tục nhân rộng và lan tỏa những việc làm tốt trong xã hội, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi nhiều giá trị đạo đức đang có nguy cơ bị đảo lộn do mặt trái của nền kinh tế thị trường… , Tỉnh đoàn Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng kịp thời những việc làm tốt, những tấm gương tốt. Trong đó, việc tận dụng ưu thế trên các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là các trang mạng xã hội được xác định là cách làm chủ đạo.
“BTV Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch giới thiệu, tuyên dương gương người tốt, việc tốt trong ĐVTN. Đây không phải là việc làm mới nhưng cách làm của BTV Tỉnh đoàn có cái mới đó là chúng tôi thông qua ĐVTN, thông qua người dân để phát hiện, giới thiệu những gương người tốt, việc tốt và hàng tuần chúng tôi tổng hợp và chia sẻ trên cộng đồng mạng. Cuối tháng chúng tôi bình chọn trên trang Website của Tỉnh đoàn để lựa chọn những tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu”, anh Nguyễn Hoàng Phong thông tin thêm.
Rõ ràng, việc phát hiện, nhân rộng những việc làm tốt, những tấm gương tốt là việc làm hết sức cần thiết trong xã hội hiện nay. Mỗi tấm gương được lan tỏa là một điều tốt được nảy mầm, trỗi dậy, vươn xa, để từ đó, cái tốt ngày càng sinh sôi nảy nở và phát triển nhiều thêm, cái xấu ngày càng bị đẩy lùi; qua đó xây dựng nền tảng tinh thần xã hội mỗi ngày thêm lành mạnh, văn minh./.
Ngô Thanh, Xuân Huy