Góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong học sinh trung học phổ thông

Cập nhật 01/11/2022, 10:11:04

Qua phân tích các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, nguyên nhân chủ yếu là do các em thiếu kiến thức và thiếu kỹ năng lái xe an toàn. Do vậy, việc trang bị kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ; kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh là hết sức cần thiết nhằm góp phần giảm thiểu, tiến tới ngăn chặn các vụ tại nạn giao thông xảy ra ở lứa tuổi này.

Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, nhiều gia đình đã đầu tư cho con hơn bằng việc sắm những chiếc xe máy điện, xe đạp điện để con tự đi đến trường. Tuy nhiên, phần lớn các em chỉ được bố mẹ dạy cho cách điều khiển những chiếc xe máy, xe đạp điện mà không hề nắm rõ luật giao thông.

Do đó, mới đây Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành lái xe gắn máy an toàn cho học sinh Trung học phổ thông (THPT). Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức và đơn vị được lựa chọn là Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.

Ông Đoàn Hữu Dũng, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tổ chức chương trình này mục đích là làm sao cho các em nắm được cơ bản những quy định của Luật Giao thông đường bộ trong điều khiển xe máy, xe mô tô khi tham gia giao thông, cũng như kĩ năng để các em điều khiển xe máy khi tham gia giao thông, để làm sao hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn đáng tiếc đối với các em  góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong tỉnh cũng như của cả nước”.

Với 2 chuyên đề, gồm: Quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe mô tô, xe gắn máy; Kỹ năng, phương pháp lái xe gắn máy an toàn và hướng dẫn thực hành lái xe gắn máy, xe máy điện trong hình, gần 400 em học sinh của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đã được trải nghiệm thực tế để hiễu rõ hơn đâu là đúng, sai trong quá trình tham gia giao thông bằng xe máy, xe điện.

Em Nguyễn Văn Mạnh, Lớp 12A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai nói: “Thông qua chương trình này thì em biết thêm được nhiều kiến thức hơn về Luật giao thông đường bộ và qua đây thì em cũng được biết là mình có những quyền gì khi tham gia giao thông đường bộ, từ đó sẽ về tuyên truyền lại cho các bạn trong thôn, làng để các bạn hiểu hơn nhằm thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông đường bộ”.

Em Đinh Min, Lớp 12A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai cho biết:  “Sau chương trình này em được biết thêm nhiều kiến thức an toàn và nhiều Luật mới và những quy độ tuổi nào thì được đi xe loại nào và đi như thế nào là an toàn và.  khi về làng thì em sẽ tuyên truyền, đầu tiên là cho những bạn cùng trang lứa, sau đó là những người thân trong gia đình là đã uống rượu bia thì không được lái xe”.

Học sinh THPT là đối tượng được phép tham gia giao thông độc lập, được điều khiển phương tiện giao thông nhưng lại thiếu những kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Vì vậy, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành lái xe an toàn sẽ giúp các em có ý thức tuân thủ luật pháp nói chung và Luật Giao thông đường bộ nói riêng. Từ đó giúp giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn, mang lại bình yên trên những con đường đến trường./.

Quốc Linh, Thanh Sáng

Trả lời