Với không ít người, đọc sách không chỉ là tiếp nhận thông tin, tri thức, mà còn là một cách để hưởng thụ. Chính vì vậy, lâu nay sách vẫn giữ vị trí quan trọng bởi những giá trị khác biệt của nó. Điều đó càng được khẳng định hơn khi đến với các hội sách diễn ra gần đây ở một số địa phương trong tỉnh.

Tại Hội sách lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Đức Cơ, do Thư viện tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Đức Cơ cách đây ít ngày, rất đông bạn đọc thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đã đến tham quan và tìm kiếm cho mình những cuốn sách phù hợp với độ tuổi và nhu cầu cập nhật thông tin. Là một người lâu năm gắn niềm đam mê của mình với sách, nên không khó hiểu khi người đàn ông này cảm thấy rất hứng thú khi lần đầu tiên có một hội sách được tổ chức tại địa phương. Tại đây, ông có thể tìm kiếm cho mình những cuốn sách phù hợp để cập nhật những kiến thức phù hợp với lứa tuổi của mình.
Ông Hồ Diên Bảy, Tổ 5, TT. Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Nhu cầu tìm hiểu về sách của bản thân tôi thay đổi thgeo thời gian. Lúc còn trẻ tôi hay đọc những tiểu thuyết, giờ có tuổi rồi tôi lại tìm cho mình những cuốn sách về khoa học, về nhân sinh quan để trau dồi thêm cho mình sự hiểu biết. Với tôi, đọc sách, đặc biệt là sách giấy vẫn mãi là niềm đam mê…”
Bạn Hồ Thanh Phương, Lớp 10A11, Trường THPT Lê Hoàn, Đức Cơ, Gia Lai chia sẻ: “Theo em thì sách in có một vai trò quan trọng trong đời sống, nhất là đối với các bạn học sinh như chúng em. Em thường tìm cho mình những cuốn sách văn học để giải trí những lúc học căng thẳng, hay những cuốn sách nâng cao để phục vụ tốt hơn cho việc học của mình….”
Tại Hội sách Gia Lai lần thứ II, năm 2017 được diễn ra tại thành phố Pleiku. Nhiều gian hàng sách đã được trưng bày tại đây để phục vụ người yêu sách trên địa bàn tỉnh. Khác với Hội sách lần đầu tiên được tổ chức, Hội sách năm nay thu hút được nhiều hơn các đơn vị kinh doanh, phát hành sách tham gia. Điều này đã khẳn định một điều rằng, sách luôn chiếm một phần trong đời sống tinh thần của người dân, và càng ngày, người dân càng dành sự quan tâm nhiều hơn cho những cuốn sách – nơi tập hợp kho tàng tri thức của nhân loại.
Nhà văn Sương Nguyệt Minh, Ban Sáng tác, Tạp chí Văn nghệ Quân đội cho biết: “ “Tôi rất mừng là ở Gia Lai khi tổ chức hội sách có rất nhiều bạn đọc đến tham quan và chọn cho mình những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi. Điều đó cho thấy người dân ở đây rất yêu sách. Về quan điểm của tôi với việc đọc thì mình không quan trọng đọc gì, mà quan trọng là sau khi đọc, chúng ta đọng lại được những gì. Sách ngoài việc cung cấp kiến thức còn một chức năng khác, đó là giải trí….”
Nhìn từ các hội sách này có thể thấy văn hóa đọc ngày nay vẫn đang ngày một phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, để đưa văn hóa đọc trở thành hoạt động thường xuyên thì đòi hỏi cần có nhiều cách thức tổ chức phù hợp, linh hoạt và điều quan trọng là tổ chức như thế nào để tạo nên sự hứng thú cho bạn đọc khi tìm đến với sách.
Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai cho biết: “Phải thường xuyên cập nhật sách mới, đồng thời tổ chức các hoạt động một cách vui tươi như tổ chức các cuộc thi liên quan đến sách trong đối tượng học sinh, đồng thời tạo không gian đọc thật thỏa mái và gần gũi với thiên nhiên để bạn đọc cảm thấy thật hứng thú khi đọc sách trong một không gian như vậy….”
Có thể nói, việc duy trì, phát triển Văn hoá đọc với tư cách là một bộ phận cấu thành nền văn hoá dân tộc là đòi hỏi tất yếu trong quá trình hội nhập quốc tế. Vì vậy sự quan tâm của Nhà nước đối với văn hóa đọc cần đẩy mạnh hơn, nhất là ở vùng sâu vùng xa, không có đủ phương tiện cũng như sách để phục vụ bạn đọc. Đồng thời tổ chức những hoạt động thiết thực, bổ ích gắn liền với sách để góp phần đưa văn hoá đọc lên một tầm cao mới. Làm được điều đó, tin chắc rằng, văn hoá đọc sẽ có một sức sống lâu bền hơn trong tương lai./.
Quốc Linh-Mạnh Hà – Huy Toàn