Giữ vững bệnh viện hạng I khu vực Tây Nguyên

Cập nhật 19/5/2024, 10:05:32

Với tinh thần “còn nước còn tát”, “điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim”, “cứu người không chỉ là mệnh lệnh”, thời gian qua mỗi cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3 đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe bộ đội và người dân. Xứng đáng trở thành chỗ dựa vững chắc của quân và dân trên địa bàn Tây Nguyên và các tỉnh lân cận của nước bạn Lào, Campuchia.

Với truyền thống anh hùng và vị thế của Bệnh viện hạng I khu vực Tây nguyên, trong 5 năm qua, Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3 đã khám bệnh cho gần 58 ngàn lượt người; cấp cứu cho trên 1 ngàn ca bệnh; phẫu thuật 4.128 ca, trong đó tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi và ra viện đạt hơn 70%. Những kết quả trên có được là nhờ bệnh viện đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tận tụy, sáng tạo để nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

 Đại tá Trần Xuân Lợi – PGĐ Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3 trao đổi: “Phong trào thi đua Quyết thắng là một trong những hoạt động để nâng tầm bệnh viện. Về kĩ thuật trong 5 năm qua đã triển khai được một số kĩ thuật mới như phẫu  thuật nội soi để tái tạo dây chằng chéo của khớp, thứ hai là thay khớp háng, khớp gối cho những trường hợp tổn thương có chỉ định thay khớp, thứ 3 nữa là về mặt tổ chức khám, thu dung  điều trị đã triển khai được khám theo yêu cầu và được bộ đội và nhân dân trên địa bàn ủng hộ, tiếp đến là điều trị theo yêu cầu đã nâng tầm chất lượng điều trị của bệnh viện cũng được bệnh nhân và nhân dân trên địa bàn rất ủng hộ.”

Để phát huy và luôn giữ vững là bệnh viện hạng I khu vực Tây Nguyên, Bệnh viện Quân y 211 đã không ngừng đầu tư xây dựng hạ tầng, trang-thiết bị hiện đại như: máy chụp cộng hưởng từ (MRI); máy City 64 lát cắt; máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số,…. Đặc biệt  đơn vị đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Học viện Quân y chuyển giao nhiều  kỹ thuật mới.

Thượng tá, BS Nguyễn Anh Tuấn – Chủ nhiệm Khoa B1, Bệnh viện Quân Y 211, Quân đoàn 3 cho biết: “Thời gian về trước đứt lìa thi thể, tức là đứt lìa bàn tay, bàn chân hầu như không kịp chuyển tuyến mà chấp nhận cắt cụt nhưng trong thời gian vừa rồi chúng tôi đã duy trì được cái này. Đứt lìa thi thể đó là mũi nhọn của khoa này, thứ hai là chúng tôi đã triển khai được thay khớp háng, tái tạo dây chằng sau trước, làm chủ được thay khớp gối.”

Xây dựng bệnh viện vững mạnh về chính trị, đảm bảo nghiệp vụ chuyên môn không ngoài mục đích là “Lấy người bệnh làm trung tâm”, do đó Bệnh viện Quân y 211 đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, không để xảy ra những tai biến, tai nạn trong điều trị do chủ quan.

Anh Huỳnh Ngọc Thịnh, huyện Chư Sê -Người nhà bệnh nhân bày tỏ: “Ba tôi bước vào Bệnh viện 211, lúc ban đầu ba tôi vào cấp cứu nhờ các bác sĩ bệnh 211 đã cứu chữa cho ba tôi lúc nguy kịch nhất, các bác sĩ đã lo lắng và đến sáng hôm nay ba tôi đã qua khỏi cơn nguy kịch, tôi rất là mừng.”

 Thiếu tá, BS  Nguyễn Nam Giang – Chủ nhiệm Khoa Nội 12, Bệnh viện Quân Y 211, Quân đoàn 3 cho biết: “Đặc thù của khoa là điều trị và cấp cứu bệnh nhân nặng và nguy kịch, bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất lớn và bệnh diễn biến rất là phức tạp thay đổi theo từng phút, từng giờ, từng giây cho nên khoa chúng tôi lúc nào cũng đặt nhiệm vụ ưu tiên chăm sóc cứu chữa bệnh nhân lên hàng đầu.”

Trong thời gian tới, Bệnh viện Quân Y 211, Quân đoàn 3 sẽ ưu tiên phát triển các kỹ thuật như: lọc máu liên tục để điều trị cho các trường hợp bị sốc nhiễm khuẩn hoặc suy đa tạng có chỉ định lọc máu liên tục; triển khai can thiệp mạch; tán sỏi qua da; thay đĩa đệm nhân tạo cho những trường hợp chỉ định điều trị cột sống do thoái hóa, thoát vị đĩa đệm… giúp bệnh nhân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao, hạn chế tối đa trường hợp phải chuyển lên tuyến trên.

Lệ Xuân – Viễn Khánh

Trả lời