Với truyền thống cách mạng, niềm tin sắt son đối với Đảng và Nhà nước; trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai có đội ngũ những người có uy tín là đảng viên cao tuổi đã dành trọn cuộc đời mình để cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước. Dù tuổi đã cao nhưng ở bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng một lòng theo Đảng và Bác Hồ với sự kiên định và lòng trung thành, góp phần thắp sáng “ngọn lửa” niềm tin vào sự nghiệp cách mạng tươi sáng giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Ông Ksor Luh năm nay tròn 75 tuổi đời, 40 năm tuổi đảng. Như cây cổ thụ giữa đại ngàn, mỗi mùa rẫy đi qua cây càng thêm rắn chắc, vững chãi, tỏa bóng mát khắp làng Pok….
Từng làm Bí thư Đảng ủy xã Ia Khươl, huyện Chư Păh 3 nhiệm kỳ, khi nghỉ hưu ông Ksor Luh tiếp tục đảm nhận vị trí Bí thư Chi bộ 15 năm, nên những kinh nghiệm triển khai công tác xây dựng Đảng của ông để những cán bộ đương nhiệm trong chi bộ học tập, áp dụng. Cả những kinh nghiệm hay của ông trong lãnh đạo, xây dựng một cộng đồng đa tôn giáo như làng Pok luôn đi đúng hướng, ổn định an ninh chính trị, đoàn kết thành 1 khu dân cư vững mạnh nhiều năm qua cũng là những bài học quý để người kế nhiệm Bí thư Chi bộ Đinh Văn Nhiên tiếp tục áp dụng trong thực tiễn công tác.
Ông Đinh Văn Nhiên – Bí thư Chi bộ làng Pok, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh nhận xét: “Ông có nhiều năm làm bí thư chi bộ, ông cống hiến nhiều cho làng, xã, xây dựng làng ổn định chính trị, an ninh ổn định bao nhiêu năm. Dân và giáo dân 1 lòng, 1 ý chí. Cá nhân ông lập trường tư tưởng vững vàng, ông xây dựng, để lại cho chúng tôi sự kiên định. Thế hệ chúng tôi, thế hệ 4.0 nhưng mà cũng cần sự học hỏi những người uy tín như ông rất nhiều.”

Già làng Ksor Luh – Làng Pok, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh nói: “Tôi cũng qua tuổi lao động rồi nhưng vẫn cố gắng, thứ nhất là làm kinh tế, thứ 2 là vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Mình là đảng viên mà, phải có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Khi mà hết thở thì là hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, Nhà nước.”
Từ căn nhà sàn mộc mạc giữa làng Kte Lớn, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện; già Đinh Nhiêu mỗi ngày vẫn thắp lên “ngọn lửa” tình yêu văn hóa dân tộc cho lớp trẻ. Tuổi cao, con mắt không còn tinh tường nhưng đôi bàn tay tài hoa của ông vẫn thoăn thoắt với những con vít nhỏ, những nan tre dẻo dai để làm nên những chiếc gùi, những mô hình nhà rông siêu nhỏ, không kém phần tinh tế; thể hiện sinh động bản sắc văn hóa của người Bahnar từ ngoài đời thực. Miệng nói, tay làm, ông nhiệt tình giới thiệu, chỉ dạy thế hệ trẻ về kĩ thuật đan, cách vuốt nan và làm đẹp từng sản phẩm. Ông tham gia các lớp truyền dạy nghề đan nát cho thanh niên trong vùng với mong muốn lớp trẻ quê ông có thể lưu giữ nghề truyền thống, có thể tạo sinh kế ngay tại quê hương, không phải tha hương nơi đất khách quê người. Ông cũng là người hóa giải những mâu thuẫn trong dân, là trung tâm đoàn kết xây dựng làng Kte Lớn đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2019.
Già làng Đinh Nhiêu – Người có uy tín ở làng Kte Lớn, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Đối với người dân tộc thiểu số ở Tây nguyên nên giữ được bản sắc, làm sao phải đổi mới theo chủ trương của Nhà nước, con người mới, nhưng phải giữ được bản sắc văn hóa. Lớp trẻ phải kế thừa và phát huy.”
Ông Siu Đương – Bí thư Đảng ủy xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện cho biết: “Ông Đinh Nhiêu là thế hệ cán bộ lãnh đạo đi trước, có rất nhiều dấu ấn tại địa phương, giúp xã có những bước tiến xa. Điển hình như việc đưa chủ trương làm lúa nước hai vụ từ hệ thống kênh mương nội đồng, hay đưa điện sáng đến dân…Sau này, về hưu ông là già làng rất uy tín tại cộng đồng.”
Với nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Gia Lai, “ngọn lửa” được thắp lên từ nhiệt huyết, từ niềm tin, lý tưởng cách mạng và tình yêu với buôn làng luôn trường tồn với thời gian. Toàn tỉnh hiện có 955 người được công nhận là người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong đó, 147 người có uy tín là đảng viên đang trực tiếp tham gia hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở. Nhiều đảng viên đã cao tuổi, không còn trực tiếp tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị nhưng luôn là người uy tín, có nhiều đóng góp cho sự phát triển toàn diện của cộng đồng.

Ông Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh trao đổi: “Từ những đóng góp của người uy tín đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội địa phương đã đặt ra. Họ chính là hạt nhân đoàn kết từ trong nhân dân từ địa bàn thôn; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tạo sức lan tỏa trong xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điểu hành của chính quyền địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.”
Không chỉ là những người có uy tín, những đảng viên cao niên cũng là những chiến sĩ cách mạng kiên trung trên mỗi mặt trận. Với niềm tin, trách nhiệm của người đảng viên được giữ trọn, họ đã và đang phát huy tốt vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết các DTTS trên địa bàn tỉnh; luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Nhân dân tin yêu, quý trọng!
Minh Lý – Huy Toàn – Viễn Khánh