Giáo dục mũi nhọn Gia Lai – Những kết quả đáng tự hào

Cập nhật 01/9/2022, 10:09:12

Những năm qua, với chủ trương đầu tư có trọng tâm, trọng điểm dành cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chất lượng giáo dục của tỉnh Gia Lai đã không ngừng được cải thiện và nâng cao qua từng năm. Đáng tự hào hơn khi giáo dục mũi nhọn của Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế của mình so với các địa phương khác trong khu vực duyên hải Nam miền Trung và Tây Nguyên.

Năm học 2021 – 2022 là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Gia Lai có học sinh đạt giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cùng với đó là nhiều giải Nhì, Ba và Khuyến Khích mà các đội tuyển học sinh giỏi của Gia Lai đạt được. Đáng tự hào hơn khi trong 2 năm qua, dù dịch bệnh Covid – 19 đã gây ra không ít khó khăn cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhưng nhờ chủ động thay đổi các hình thức bồi dưỡng phù hợp với từng thời điểm, nên các đội tuyển học sinh giỏi của Gia Lai vẫn thu về những kết quả rất đáng tự hào.

Ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết:  “Chúng tôi luôn lấy nội lực của giáo viên tỉnh mình làm chính. Chính đây là lực lượng cung cấp kiến thức cho học sinh một cách đầy đủ. Đồng thời luôn luôn kết nối khu vực để tạo ra sự giao lưu học hỏi, cũng như tạo ra sự cọ xát giữa học sinh, thầy cô của tỉnh mình với tỉnh khác để từ đó đánh giá lại trình độ, năng lực để bổ sung kiến thức”.

Bên cạnh thành công tại các Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, các cuộc thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật học sinh Trung học quốc gia được tổ chức hàng năm, các dự án tham gia dự thi của học sinh tỉnh Gia Lai cũng đã thu về những kết quả khả quan. Liên tục trong 2 năm 2021 và 2022, cả 02 dự án của tỉnh Gia Lai tham gia cuộc thi này đều đạt 01 giải Nhì và 01 giải Ba.

Em Nguyễn Thị Thanh Nga, Lớp 11C2A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Giải Ba cuộc thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật học sinh Trung học quốc gia năm 2022 cho biết:  “Vừa tham gia 2 mảng là học sinh giỏi lớp 12 và cuộc thi Khoa học kỹ thuật, với em thì cũng rất là vất vả. Nên em đã nỗ lực nhiều hơn các bạn khác. Ngoài sự nỗ lực đó ra thì em còn nhận được sự động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Bởi vì Khoa học Kỹ thuật với em thì nó giống như một mối duyên bất ngờ vậy. Em không nghĩ mình sẽ đạt giải bởi vì mục tiêu ban đầu của em là thi học sinh giỏi”.

Cùng với đó, những năm gần đây, các Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh cũng thường xuyên được tổ chức để tạo nền tảng vững chắc trong lựa chọn đội tuyển cho các đội tuyển học sinh giỏi ở cấp Trung học phổ thông.

Em Hoàng Khánh Linh, Lớp 9A1 (Năm học 2021 – 2022), Trường THCS thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh chia sẻ:  “Trong suốt 9 năm học vừa qua em đã nỗ lực học tập và tham gia đầy đủ các kỳ thi học sinh giỏi cũng như các hoạt động của lớp, của trường. Và em đã đạt được giải Nhì môn Toán kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học vừa rồi. Đây là động lực để em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong 3 năm học cấp 3 sắp tới”.

Nói đến chất lượng giáo dục mũi nhọn không thể không nhắc đến trường THPT chuyên Hùng Vương. Với nhiệm vụ phát triển chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh, trường đã xây dựng lộ trình với kế hoạch cụ thể. Đặc biệt là từ năm học tới, khi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được áp dụng đối với lớp 10 thì sự chuẩn bị nền tảng cho các đội tuyển học sinh giỏi càng được thực hiện lỹ lưỡng hơn.

Cô giáo Lê Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku cho biết: “Duy trì chất lượng dạy và học đối với khối lớp 10, xây dựng và phát triển chương trình chuyên theo hướng dẫn của Bộ và Sở để đáp ứng với chương trình mới và quan tâm phát triển đội tuyển học sinh giỏi trên nền tảng dạy các lớp chuyên ngay từ năm học 2022 – 2023 để hướng đến những năm sau sẽ đạt kết quả cao”.

Những thành tích mà giáo dục mũi nhọn Gia Lai đạt được trong những năm qua là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, nỗ lực phấn đấu của học sinh và sự chăm lo, đầu tư của gia đình, xã hội. Trong đó, sự dày công tìm tòi, suy nghĩ, sáng tạo, tổ chức dạy và học, ôn luyện công phu của đội ngũ giáo viên vừa tâm huyết, vừa có trình độ đã góp phần không nhỏ trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Gia Lai./.

 Quốc Linh, Minh Trung

Trả lời