Giáo dục giới tính cho con em-Vấn đề đáng quan tâm

Cập nhật 16/6/2017, 09:06:28

Lâu nay, giáo dục về giới tính cho con em thường là câu chuyện không dễ gì chia sẻ đối với nhà trường cũng như cha mẹ, trong khi đây là điều hết sức cần thiết trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Việc giúp con em hiểu đúng mức về giới tính của mình cũng như những thay đổi về tâm sinh lý của tuổi mới lớn không chỉ giúp con em bước vào đời một cách lành mạnh, an toàn mà còn phòng, tránh bị xâm hại.

Với lứa tuổi của mình, trẻ mầm non thường vô tư trong vấn đề giới tính. Thế nhưng, không vì thế mà cha mẹ vô tư bỏ mặc việc giáo dục giới tính cho các bé. Theo các bác sĩ, chuyên gia tâm lý, mục đích chung nhất của giáo dục giới tính trong mọi lứa tuổi là giáo dục nhân cách phù hợp với giới tính và lứa tuổi của mỗi cá nhân. Giáo dục giới tính cần được tiến hành từ lúc trẻ còn nhỏ và không thể đồng nhất với giáo dục tình dục. Tùy theo từng độ tuổi mà cha mẹ có cách diễn giải phù hợp để con em mình có thể hiểu được. Thế nhưng trên thực tế, nhiều phụ huynh cho rằng, giáo dục giới tính cho con chỉ nên bắt đầu khi trẻ đang ở giai đoạn dậy thì với những thay đổi về cơ thể, tâm sinh lý.

Chị Nguyễn Thị Hằng-Huyện Đak Đoa cho biết: “ Con nó hỏi sao con trai thế này, con gái thế kia, mình nói bạn trai, bạn gái có tính cách riêng. Mình nói  con gái con trai có thể chơi hòa đồng với nhau. Khi nào con lớn mới nói chứ cháu con đang nhỏ, nhiều khi nói cũng khó”.

Chị Đỗ Ngọc Hương-Tp.Pleiku cho biết: Tôi thì thấy mẹ con nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, con trai nói chuyện với mẹ có vẻ e dè, sự trao đổi với mẹ không tự nhiên lắm.

Nhiều người quan niệm không nên cho trẻ biết về giới tính quá sớm vì sợ “vẽ đường cho hươu chạy”. Tuy nhiên, đây lại là nhu cầu chính đáng muốn hiểu biết về cơ thể mình của các em khi bước vào tuổi dậy thì. Bên cạnh đó, nhà trường, thầy cô giáo cũng tránh hoặc hạn chế không nhắc đến việc giáo dục giới tính khi liên hệ các bài học liên quan. Điều này càng kích thích thêm sự tò mò của các em. Theo Thạc sỹ Lê Thị Minh Tâm- Chuyên viên tâm lý, Trường Đại học RMIT, Tp.HCM, ở tuổi vị thành niên các em thích khám phá mọi thứ xung quanh, trong đó có việc khám phá cơ thể của mình, thậm chí là người khác phái. Bên cạnh đó, với sự phát triển của Internet, mạng xã hội, nếu gia đình không kiểm soát chặt việc vào mạng của con em thì các em dễ tiếp xúc với những trang Web xấu, không lành mạnh. Điều này vô tình hay cố ý khiến các em trở thành nạn nhân bị xâm hại hay thực hiện việc khám phá cơ thể một cách không chủ đích.

Thạc sỹ Lê Thị Minh Tâm- Chuyên viên tâm lý, Trường Đại học RMIT, Tp.HCM nói: “Cha mẹ cần dành thời gian quan tâm đến sự thay đổi về mặt cơ thể của các em. Tuổi dậy thì chỉ cần sự quan tâm của ba mẹ, hiểu chút xíu về sự phát triển tâm sinh lý của con mình thì cha mẹ sẽ có phản ứng rất tích cực . Nếu không giải thích bằng lời được thì mua những cuốn sách nói về tuổi dậy, tâm sinh lý để chuẩn bị cho các em một kiến thức cơ bản về sự thay đổi của mình và bố mẹ cũng không ngại”.

Theo thống kê của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam có đến 93% trẻ em bị xâm hại bởi người thân quen. Tuy nhiên, việc giáo dục giới tính cho trẻ em còn gặp rất nhiều khó khăn khi chính những bậc làm cha mẹ, thầy cô giáo, xã hội còn khá e dè trước vấn đề nhạy cảm này. Đã đến lúc việc giáo dục giới tính cho con em cần được các gia đình, nhà trường, xã hội nhìn nhận và quan tâm đúng mức hơn./.

Thiên Thanh-Kim Châu- Đặng Trà

 

Trả lời