Tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện ô tô thời gian qua diễn biến khá phức tạp. Ngoài các nguyên nhân do lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí ngủ gật… mà còn xuất phát từ chính tay nghề, trách nhiệm và đạo đức của người lái xe.
Ngày 6/7/2018 vừa qua, chỉ vì thiếu quan sát, vượt ẩu tài xế Đặng Ngọc Thuận (sinh năm 1991, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe tải biển kiểm soát 78C-077.42 đã tông vào đuôi xe máy cày kéo theo rơ-moóc do tài xế Lê Minh Triều (sinh năm 1978, trú làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro) điều khiển làm 22 người thương vong. Qua đây cho thấy, ý thức đạo đức của người lái xe là hết sức quan trọng và hiện nay các trường dạy nghề, trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe, cũng đã tăng cường giáo dục môn đạo đức đối với người lái xe vào chương trình đào tạo lái xe ở tất cả các hạng xe. Ngoài những bài học về đạo đức người cầm lái thì kỹ năng xử lý tình huống cũng được bổ sung và tăng thêm thời lượng trong chương trình học.
Anh Phan Anh Tuấn – Giáo viên dạy lái xe trường Cao đẳng nghề số 21 – Bộ quốc phòng nói: “Hiện nay có khá nhiều tài xế lái xe có ý thức chấp hành luật an toàn giao thông khá là kém, ra đường thường phóng nhanh, vượt ẩu, tranh dành khách. Đặc biệt hơn là còn có một số lái xe sử dụng rượu bia, sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, ảnh hưởng rất lớn đến trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình giảng dạy, ngoài việc dạy cho học viên có kỹ năng lái xe tốt, thì chúng tôi cũng chú trọng việc bồi dưỡng đào tạo đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông cho học viên. Từ đó, giúp cho việc hình thành cho học viên ý thức nghề nghiệp tốt, đạo đức tốt, tự giác chấp hành luật giao thông.”
Anh Nguyễn Đình Thông – Học viên lớp lái xe bằng C K43, trường Cao đẳng nghề số 21, Bộ quốc phòng cho biết: “Trong thời gian tôi học tại trường thì môn đạo đức người lái xe, tôi cực kỳ chú trọng để rèn luyện bản thân có được một đạo đức tốt, ứng xử có văn hóa và một ý thức chấp hành luật ATGT nghiêm chỉnh, để sau này khi tham gia giao thông hay bước vào làm nghề lái xe thì mình sẽ tránh được những tình huống đáng tiếc xảy ra cho mình hay với mọi người xung quanh trong quá trình làm nghề.”
Để có được đạo đức nghề nghiệp, người lái xe phải qua quá trình rèn luyện, thử thách. Do đó, việc giáo dục, rèn luyện đạo đức người lái xe để phát huy trách nhiệm là vô cùng cần thiết, ngoài việc nâng cao tay nghề, kiến thức sử dụng xe, thì trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp là điều mà mỗi người lái xe cần chú ý. Đồng thời, khi ra đường cần nhường nhịn và chấp hành luật giao thông, như thế sẽ góp phần giảm bớt tai nạn giao thông, góp phần nâng cao nét đẹp văn hóa giao thông trong cộng đồng./.
Xuân Huy, Duy Linh