Đi đến tận nơi, gõ cửa từng nhà…nhưng vẫn khó để thuyết phục được người dân vay vốn tín dụng chính sách, câu chuyện tưởng chỉ xảy ra vào chục năm trước đây, nhưng đó là lại thực tế hiện nay ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong khi đó cuộc sống của nhiều gia đình hàng ngày vẫn phải đối mặt với bao khó khăn.

Không phải lúc nào cũng tìm được người, thậm chí phải ra tận nhà đầm – tức là nơi ở rẫy của bà con mới có thể gặp được.
Tìm được người đã khó, nhưng thuyết phục để bà con chịu vay vốn lại càng không dễ dàng tí nữa. Và đây cũng không phải lần đầu bà Đinh Thị Thêm – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đăk Rong, huyện Kbang và tổ trưởng tổ vay vốn của thôn đến vận động gia đình chị Đinh Thị Nguyên vay vốn… Thế nhưng lần nào cũng thế câu trả lời vẫn là những cái lắc đầu:
Chị Đinh Thị Nguyên – Làng Kon Lanh, xã Đăk Rong, huyện Kbang nói: “Mình không vay vì sợ sau này không trả được nợ.”
Khi được hỏi “Không vay thì gia đình mình lấy gì mà chăm sóc cà phê? Thì chị Nguyên trả lời: “Hai vợ chồng đi làm thuê, làm mướn, được bao nhiêu thì được thôi nhưng khó khăn lắm không đủ đâu”.
Chị Đinh Thị Nguyên không phải là trường hợp cá biệt, như ở làng Hà Đừng thuộc xã Đăk Rong có hơn 200 hộ, nhưng thuyết phục mãi đến nay cũng mới chỉ có 5 hộ chịu vay vốn.
Lý do mà bà con đưa ra là không biết vay vốn về để làm gì, từ đó lấy đâu ra tiền mà trả nợ cho ngân hàng.
Trường hợp khác, vợ thì muốn vay nhưng chồng lại không đồng ý. Chị Đinh Thị Thách – Làng Đăk Bok, xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai nói: Chồng không chịu vay, cứ uống rượu không chịu làm ăn thì vay về làm gì. Chị Thách cho biết thêm: “Nhà chỉ làm ít đậu thôi, thời gian còn lại đi làm thuê…Không đủ ăn”.
Khó khăn, vất vả là vậy nhưng nguồn vốn tín dụng chính sách, vốn được ví như bà đỡ của các hộ nghèo vẫn không được người dân nơi đây đón nhận.
Đó chính là thực trạng hiện nay ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Kbang như: Krong, Đăk Rong, Kon Pne…
Bao giờ cuộc sống người dân nơi đây mới được cải thiện…Đó là khi con đường đưa nguồn vốn tín dụng chính sách không còn gian nan như bây giờ, khi người dân mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất.
Và hiện nay huyện Kbang đang tập trung nỗ lực bằng mọi biện pháp, quyết tâm thực hiện được điều này.
Hồng Uyên, Minh Trung