Hiện nay, ở nhiều địa phương trong tỉnh đang bắt đầu thời gian thu hoạch nông sản. Để công việc được thuận lợi, nhiều phụ huynh, đa phần là đồng bào DTTS thường cho con em nghỉ học và đưa theo vào ở lại dài ngày trong các chòi rẫy. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến công tác duy trì sĩ số học sinh đối với không ít trường học hiện gặp rất nhiều khó khăn. Phóng sự được thực hiện tại một số trường học thuộc xã Krong, huyện Kbang.
Hôm nay, lớp 7B do thầy giáo Lương Quang Trung, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Krong, huyện Kbang vắng 3 học sinh không có lí do.
Tranh thủ lúc không có tiết dạy, thầy Trung xuống tận làng để tìm hiểu nguyên nhân và vận động các em ra lớp. Tuy nhiên, không phải lúc nào thầy cũng gặp được các em hoặc phụ huynh các em ở nhà. Theo thầy Trung, đây là thời điểm người dân trong xã bắt đầu thu hoạch nông sản, các em cũng thường đi cùng bố mẹ nên rất khó để gặp và vận động các em ra lớp.
Thầy giáo Lương Quang Trung – Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Krong, huyện Kbang bày tỏ: “Thứ 2 nữa là do sự ảnh hưởng rất nhiều về phong tục tập quán, điều kiện kinh tế của các gia đình các em và các tác động khác từ bên ngoài khác nữa nên về chất lượng giáo dục thì tôi rất là băn khoăn, trăn trở vì các em ở đây vắng nhiều quá.”

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Krong có gần 300 học sinh, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Năm học này vì nhiều lí do nên khoảng 160 em không được hưởng chế độ bán trú dành cho học sinh ở các xã đặc biệt khó khăn. Vào thời điểm thu hoạch nông sản, nhiều em trong số này thường nghỉ học để phụ giúp gia đình nên nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận động các em ra lớp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
Thầy giáo Phan Danh – Phó Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THCS Krong, huyện Kbang nói: “Các em nằm trong độ tuổi cũng lớn, một số em là lao động chính trong gia đình nên tính chuyên cần trong học tập là không đều. Nhiều lúc ba mẹ bảo thôi ở nhà giúp ba mẹ một hôm thì các em lại nghỉ, bởi vì các em là lao động chính nên việc duy trì sĩ số của trường cũng không được đều đặn”.
Ở cấp Trung học cơ sở là vậy, còn đối với cấp Tiểu học, tình hình cũng không mấy thuận lợi. Trong quá trình đi vận động, giáo viên nhiều lúc dù gặp được các em, cho các em quà bánh, nhưng cũng không dễ dàng gì để thuyết phục các em tự nguyện đến trường.
Cô giáo Lê Thị Kim Hòa – Trường PTDT Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang cho biết: “Có hôm mà mình dùng những biện pháp như vậy mà các em không nghe thì mình phải nhờ đến các chú công an xã đi theo, dọa các em nếu mà không đi học thì sẽ bị bắt lên nhốt trên xã thì các em mới chịu đi. Rồi nhiều lúc không phải đi một người mà đi 2 người để một người chở, một người ôm chứ không đi giữa đường các em trốn là chuyện bình thường. Nhiều lúc chở các em giữa đường mà các em trốn mất mà chúng tôi tìm không ra”.
Chị Sai – Làng Vlar, xã Krong, huyện Kbang nói: “Mẹ bảo nó đi học mà nó không chịu đi. Khi cô Hòa tới nói thì nó mới chịu đi. Nếu cô không tới thì nó cũng không đi học đâu”.
Được biết, để đảm bảo công tác duy trì sĩ số học sinh ở các trường học trên địa bàn, Đảng ủy xã Krong, huyện Kbang đã giao cho từng Đảng viên phụ trách làng chịu trách nhiệm cùng với hệ thống chính trị thôn, làng và các giáo viên thực hiện công tác vận động học sinh ra lớp. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là sự thay đổi nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của việc học đối với con em mình, để từ đó họ sẽ thường xuyên nhắc nhở các em đến trường và chú tâm cho việc học.
Quốc Linh – Phi Long